Palestine: Kỷ niệm ngày thảm hoạ trong bạo lực
Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra dọc biên giới Israel và lãnh thổ Palestine làm hàng trăm người bị thương. Phía Israel cũng tăng cường an ninh trên cả nước.
Ngày 15/5, người Palestine đã biểu tình tưởng nhớ 63 năm ngày Naqba - ngày thảm họa khi 750.000 người Palestine phải rời khỏi nhà cửa của họ hoặc phải bỏ chạy trốn khi Israel tuyên bố lập quốc vào ngày 14/5/1948.
![]() |
| Một cuộc đụng độ xảy ra trong ngày kỷ niệm (ảnh Allvoice) |
Tại Beit Hanoun phía bắc Gaza, đụng độ giữa người Palestine và quân đội Israel làm 1 người thiệt mạng và 90 người khác bị thương. Người biểu tình đã tập trung sát biên giới với Israel.
Một người biểu tình nói: “Người dân Palestine xuống đường biểu tình ở Gaza và Bờ Tây để khẳng định quyền trở về của người tị nạn. Chúng tôi không chấp nhận sự chiếm đóng của Israel, không chấp nhận các cuộc tấn công của quân đội Israel và cả việc sử dụng xe tăng để đàn áp”.
Tại biên giới Syria - Israel, hàng chục người thiệt mạng và bị thương trong cuộc đụng độ ở khu vực Goland. Trong khi đó tại khu vực biên giới Lebanon - Israel, quân đội Israel đã đụng độ và tấn công người biểu tình Palestine làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Quân đội Israel đã sử dụng đạn hơi cay để giải tán đám đông.
Tại Bờ Tây, hàng nghìn người Palestine đã xuống đường biểu tình và tưởng niệm ngày Naqba. Họ đã đi tới các chốt kiểm soát và tìm cách tiếp cận tới Jerusalem nhưng đã bị cảnh sát Israel ngăn chặn. Người biểu tình đã ném đá về phía lực lượng an ninh Israel. Khoảng 150 người đã bị thương do trúng đạn cao su và nghẹt thở do đạn hơi cay ở khu vực Qalandiya.
Phát biểu nhân dịp này, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad khẳng định: “Chúng tôi mong muốn tự do, cũng như người tị nạn Palestine thực hiện quyền trở về của mình. Nhân dân Palestine mong muốn xây dựng nhà nước độc lập, sống trong tự do”.
Cùng ngày, người đứng đầu phong trào Hamas ở Gaza Ismain Hanie nói rằng, người tị nạn Palestine có quyền trở về vùng đất của họ năm 1948. Ông từ chối công nhận Nhà nước Israel. Ông Hanie khẳng định thoả thuận hoà giải các phe phái Palestine vừa ký là một tín hiệu tốt lành nhân dịp kỷ niệm ngày “đại hoạ” này.
Ông Hanie nói: “Chúng tôi sẽ thực hiện thoả thuận hoà giải một cách nghiêm túc. Đó là bước đi nhằm tăng cường an ninh và sự đoàn kết dân tộc. Đây cũng là bước kết thúc sự chia rẽ nội bộ tiến tới kết thúc sự chiếm đóng của Israel”.
Cùng ngày, Israel đã tăng cường an ninh trên cả nước, đặc biệt là khu vực biên giới giáp các vùng lãnh thổ Palestine. Hơn 10.000 cảnh sát đã được triển khai từ sáng sớm ở các khu vực nạy cảm, đặc biệt ở đông Jerusalem, khu vực thung lũng Ara bắc Israel nơi có đa số người A-rập sinh sống.
Israel cần tôn trọng quyền biểu tình hoà bình
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Nabil el-Arabi ngày 16/5 cho biết Ai Cập ủng hộ quyền đấu tranh hoà bình của nhân dân Palestine. Ông El-Arabi cho biết thêm việc Israel trấn áp những người biểu tình hoà bình nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Nakba cho thấy Israel không hiểu được những thay đổi to lớn tại khu vực Trung Đông. Những thay đổi này cũng đã tác động đến Palestine.
Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập cũng chỉ trích Israel vì làm trầm trọng thêm tình hình Palestine và yêu cầu Israel tôn trọng nhân quyền và tránh sử dụng bạo lực để đối phó với những người biểu tình hoà bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Menha Bakhom cho biết Bộ trưởng el-Arabi tin rằng các cuộc biểu tình hoà bình của nhân dân Palestine nhân ngày lễ Nakba là bức thông điệp gửi toàn thế giới nhằm tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng để chấm dứt việc chiếm đóng tại các vùng đất của người Palestine./.
