Palestine lên án Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư ở Bờ Tây

(VOV) - Ngoại trưởng Palestine Riyad Malki hôm 16/5 lên án ý định của Israel hợp pháp hóa 4 khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây.

Ông Malki cho rằng, đây là sự vi phạm trắng trợn và Palestine sẽ có biện pháp đáp trả nếu Israel quyết định hợp pháp hóa các khu định cư này.

“Chúng tôi không thể tiếp tục im lặng về vấn đề này hay bất cứ hoạt động mở rộng khu định cư nào nữa của Israel,” ông Malki nói. “Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa vấn đề này trong các cuộc họp của Liên Hợp Quốc được tổ chức và thảo luận về trường hợp của Palestine”.

Một khu định cư Do Thái tại Bờ Tây (Ảnh: AFP)


Tuyên bố của Israren  đưa ra vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có chuyến thăm tới Trung Đông để nối lại các cuộc đối thoại hòa bình đang bị đình trệ.

Trước đó, Israel đã bật đèn xanh cho việc xây dựng thêm 300 ngôi nhà mới tại khu Bờ Tây. Người phát ngôn Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng, Israel đang gây cản trở, thậm chí phá hoại các nỗ lực của Mỹ nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu chiến Mỹ thăm Israel
Tàu chiến Mỹ thăm Israel

(VOV) - Lần đầu tiên trong 14 năm qua một tàu chiến Mỹ đến thành phố cảng Eilat ở Biển Đỏ.

Tàu chiến Mỹ thăm Israel

Tàu chiến Mỹ thăm Israel

(VOV) - Lần đầu tiên trong 14 năm qua một tàu chiến Mỹ đến thành phố cảng Eilat ở Biển Đỏ.

Israel sẽ hợp pháp hóa 4 khu định cư trái phép tại Bờ Tây
Israel sẽ hợp pháp hóa 4 khu định cư trái phép tại Bờ Tây

(VOV) -Chính quyền Palestine đã lên án hành động này của Israel.

Israel sẽ hợp pháp hóa 4 khu định cư trái phép tại Bờ Tây

Israel sẽ hợp pháp hóa 4 khu định cư trái phép tại Bờ Tây

(VOV) -Chính quyền Palestine đã lên án hành động này của Israel.