Palestine ngỏ ý muốn đàm phán hòa bình với Israel

(VOV) - Đây là tuyên bố của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khi đang ở Ai Cập.

Ông Abbas nói: “Chúng tôi không muốn xung đột với bất cứ ai, kể cả với Mỹ và Israel. Do đó chúng tôi sẽ yêu cầu được công nhận quy chế nhà nước quan sát viên tại Liên Hợp Quốc chứ không phải là thành viên của Liên Hợp Quốc. Và nếu có thể đàm phán hòa bình với Israel thì chúng tôi đã sẵn sàng. Việc đàm phán có thể diễn ra ngay trong những ngày tới”.

Tổng thống Abbas (ảnh: sanfrancisosentinel)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng cho biết, Palestine  sẽ trình đơn xin nâng cấp quy chế thành viên tại Liên Hợp Quốc vào ngày 29/11. Mỹ và Israel đã phản đối động thái trên của Palestine, nhấn mạnh rằng việc công nhận nhà nước Palestine chỉ có thể là kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình với Israel, vốn bị đình trệ trong hai năm qua.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/11 đã có cuộc điện đàm với ông Abbas, trong đó nhắc lại quan điểm của Washington phản đối các nỗ lực đơn phương tại Liên Hợp Quốc. Tổng thống Obama đã tái khẳng định cam kết đối với hòa bình Trung Đông và ủng hộ mạnh mẽ các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine hướng tới giải pháp hai nhà nước chung sống hòa bình và an ninh.

Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin Bộ trưởng Tài chính nước này, ông Yuval Steinitz cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp kinh tế hà khắc chống Palestine nếu Tổng thống Abbas xúc tiến kế hoạch trên. Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đã triệu tập họp các đại sứ của Israel tại Liên minh châu Âu (EU) nhằm thống nhất về phản ứng đối với kế hoạch trên của Palestine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất mới trong đàm phán Palestine-Isarel
Đề xuất mới trong đàm phán Palestine-Isarel

Ngày 25/1, một quan chức Palestine cho biết, Tổng thống nước này Mahmoud Abbas đang nghiên cứu đề xuất mới của Mỹ về các cuộc đàm phán giữa Palestine và Isarel ở cấp Bộ trưởng.  

Đề xuất mới trong đàm phán Palestine-Isarel

Đề xuất mới trong đàm phán Palestine-Isarel

Ngày 25/1, một quan chức Palestine cho biết, Tổng thống nước này Mahmoud Abbas đang nghiên cứu đề xuất mới của Mỹ về các cuộc đàm phán giữa Palestine và Isarel ở cấp Bộ trưởng.  

Đàm phán Palestine và Israel đang đến gần
Đàm phán Palestine và Israel đang đến gần

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/8 tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine đã “tiến rất gần” đến thời điểm khởi động

Đàm phán Palestine và Israel đang đến gần

Đàm phán Palestine và Israel đang đến gần

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/8 tuyên bố, các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Israel và Palestine đã “tiến rất gần” đến thời điểm khởi động

Đàm phán Palestine sẽ tiếp tục trong tuần tới
Đàm phán Palestine sẽ tiếp tục trong tuần tới

Một quan chức Palestine ngày 23/5 cho biết các uỷ ban chuyên trách đại diện cho các phe phái đối địch tại Palestine đã được mời tới Cairo vào tuần tới để dự thảo một hiệp định chấm dứt hai năm chia rẽ giữa Hamas và Fatah.

Đàm phán Palestine sẽ tiếp tục trong tuần tới

Đàm phán Palestine sẽ tiếp tục trong tuần tới

Một quan chức Palestine ngày 23/5 cho biết các uỷ ban chuyên trách đại diện cho các phe phái đối địch tại Palestine đã được mời tới Cairo vào tuần tới để dự thảo một hiệp định chấm dứt hai năm chia rẽ giữa Hamas và Fatah.

Dấu hiệu tích cực cho tiến trình đàm phán Palestine - Israel
Dấu hiệu tích cực cho tiến trình đàm phán Palestine - Israel

Ngày 26/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tỏ ý sẵn sàng đàm phán hòa bình gián tiếp với Israel.  

Dấu hiệu tích cực cho tiến trình đàm phán Palestine - Israel

Dấu hiệu tích cực cho tiến trình đàm phán Palestine - Israel

Ngày 26/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tỏ ý sẵn sàng đàm phán hòa bình gián tiếp với Israel.