Palestine phản đối Israen thu giữ 88 triệu USD
Ngay sau khi Israel tuyên bố sẽ giữ lại khoảng 88 triệu USD tiền thuế thu của người dân Palestine, phía Palestine đã có những phản ứng
Ngày 1/5, Bộ trưởng Lao động Palestine Ahmad Majdalani cho rằng, việc Israel tuyên bố sẽ giữ lại khoảng 88 triệu USD tiền thuế thu của người dân Palestine là một sự vi phạm về chính trị. “Phía Israel nên chờ cho đến khi chính quyền Palestine được thành lập; Nếu chính phủ Israel cam kết thực hiện tiến trình hòa bình, thì chỉ sau đó mới nên đưa ra quyết định sẽ làm gì. Chúng tôi cho rằng, hành động của Israel sẽ bị quốc tế cô lập. Hành động này đã vi phạm với Thỏa thuận đã ký với Tổ chức giải phóng Palestine (PLO)”, ông Majdalani nói.
Cùng ngày, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad tuyên bố, việc Israel ngừng chuyển khoản tiền thuế cho Palestine sẽ không ảnh hưởng đến quá trình hòa giải dân tộc của Palestine. Phát biểu trước báo giới tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây, ông Fayyad nói: “Chúng tôi sẽ không vì đe dọa của phía Israel mà có những nhượng bộ, hoặc để tiến trình hòa giải dân tộc tại Palestine bị trì hoãn. Palestine sẽ yêu cầu cộng đồng quốc tế ngừng các hành vi tương tự của Israel”
Thủ tướng Fayyad cũng tuyên bố, Palestine sẽ đẩy nhanh tiến trình hòa giải phe phái, thực hiện thống nhất dân tộc.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Israel cho biết, nước này sẽ giữ lại 88 triệu USD tiền mặt (tiền thu thuế của người dân Palestine) lẽ ra phải trao cho phía Palestine trong tuần này. Đây rõ ràng là bước đi đầu tiên của Israel nhằm phản đối thỏa thuận hòa giải mới giữa các đảng phái Palestine. Phía Israel cho rằng, họ muốn đảm bảo, tiền chuyển giao cho người dân Palestine sẽ không rơi vào tay Phong trào Hamas.
Theo các hiệp định hòa bình có từ những năm 1990, Israel thu một số khoản thuế và phí hải quan của người dân Palestine, sau đó giao lại cho chính quyền Palestine. Nhưng trong quá khứ đã có một số lần Israel ngưng việc chuyển giao tiền thuế cho chính quyền Palestine, viện cớ là số tiền đó có thể được sử dụng để tài trợ các cuộc tấn công chống Israel.
Tuần trước, 2 đảng phái tại Palestine là Hamas (kiểm soát ở dải Gaza) và Phong trào Fatah do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu ở Bờ Tây đã ký Thỏa thuận hòa giải dân tộc./.