Palestine phản đối quyết định phong tỏa viện trợ của Mỹ

Chính quyền Palestine cho rằng, quyết định của Mỹ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân Palestine và làm ảnh hưởng tới uy tín của Mỹ.

Trong một thông cáo phát đi sau cuộc họp hàng tuần, chính quyền Palestine ngày 4/10 bày tỏ hy vọng Quốc hội Mỹ xem xét lại quyết định mới đây phong tỏa viện trợ kinh tế dành cho Palestine nhằm đáp lại việc nước này đệ đơn gia nhập Liên Hợp Quốc (LHQ).

Bộ trưởng Kinh tế Palestine Abu Libdeh tuyên bố, quyết định của Quốc hội Mỹ không chỉ chống lại lợi ích của nhân dân Palestine mà còn ngăn cản khả năng tăng trưởng kinh tế của một dân tộc đang phải chịu sự chiếm đóng.

Theo ông Abu, quyết định này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhân dân Palestine và ảnh hưởng tới uy tín của Mỹ.

Bộ trưởng Kinh tế Palestine Abu Libdeh (Ảnh: internet)

Đối với người Palestine, đây là một đòn giáng mạnh vào các dự án cụ thể  góp phần phát triển các thể chế của Palestine và tạo điều kiện cho hòa bình với Israel.

Viện trợ kinh tế của Mỹ chủ yếu hướng tới phát triển cơ sở hạ tầng hay các dự án về y tế. Nhằm phản đối quyết định của Palestine đệ đơn xin gia nhập LHQ với quy chế một nhà nước thành viên đầy đủ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu Quốc hội phong tỏa khoản viện trợ đã cam kết này.

Nhà viện trợ chính của Palestine hiện nay là Liên minh châu Âu mới đây thông báo vẫn tiếp tục cấp các khoản viện trợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.