Paraguay ban bố tình trạng đặc biệt tại khu vực phía Bắc
Biện pháp mới này cấm các cuộc tụ tập đông người và cho phép Tổng thống trực tiếp ra lệnh bắt giữ mà không cần lệnh của tòa án.
Ngày 6/10, Quốc hội Paraguay đã ban bố tình trạng đặc biệt tại hai bang phía Bắc nhằm đối phó với nhóm du kích “Quân đội nhân dân Paraguay” (EPP). EPP theo đường lối đấu tranh bạo lực và từng thực hiện một số vụ ám sát nhằm vào lực lượng quân nhân và cảnh sát ở quốc gia Nam Mỹ này. Nhóm du kích này chủ yếu hoạt động tại hai bang nghèo San Pedro và Concepción, giáp biên giới Brazil.
![]() |
|
Binh sỹ Paraguay tuần tra gần sở cảnh sát - nơi bị EPP tấn công hồi tháng trước. (Ảnh: Reuters)
|
Biện pháp mới cấm các cuộc tụ tập đông người, cho phép quân đội và cảnh sát phối hợp để tái lập trật tự công cộng và cho phép Tổng thống trực tiếp ra lệnh bắt giữ mà không cần lệnh của tòa án.
Mục tiêu là hỗ trợ giới hành pháp triệt phá EPP trong vòng 60 ngày tình trạng đặc biệt này có hiệu lực.
Tháng trước, EPP đã tấn công một đồn cảnh sát và khiến 2 nhân viên thiệt mạng. Giới chức Paraguay cho biết, EPP được nhóm du kích Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) huấn luyện./.
