Pfizer chuẩn bị thử nghiệm vaccine Covid-19 đối với trẻ em dưới 12 tuổi

VOV.VN - Giai đoạn thử nghiệm vaccine Covid-19 tiếp theo của Pfizer sẽ được tiến hành đối với 4.500 trẻ em dưới 12 tuổi ở Mỹ, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Công ty dược phẩm Mỹ Pfizer ngày 8/6 thông báo, sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo của quá trình thử nghiệm vaccine Covid-19 của mình đối với hàng nghìn trẻ em dưới 12 tuổi.

Giai đoạn thử nghiệm vaccine Covid-19 tiếp theo của Pfizer sẽ được tiến hành đối với 4.500 trẻ em dưới 12 tuổi ở Mỹ, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Pfizer cho biết, dựa trên sự an toàn và phản ứng miễn dịch của 144 trẻ em tham gia giai đoạn 1 của quá trình thử nghiệm, công ty này sẽ áp dụng liều lượng 10 microgam đối với trẻ em từ 5 - 11 tuổi và 3 microgam đối với trẻ em từ 6 tháng tới 5 tuổi.

Một phát ngôn viên của Pfizer cho biết, công ty này hy vọng sẽ có kết quả thử nghiệm đối với lứa tuổi từ 5 - 11 trong tháng 9, sau đó sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine cho lứa tuổi này.  

Ở thời điểm hiện tại, vaccine Covid-19 của Pfizer và đối tác BioNTech của Đức đang được sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi tại châu Âu, Mỹ và Canada với liều lượng 30 microgam.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, khoảng 7 triệu trẻ em ở tuổi vị thành niên ở nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine của Pfizer./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19
Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Một số nước ở khu vực châu Đại dương, Đông Á, và Nam Á đang tích cực đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 - đại dịch viêm đường hô hấp toàn cầu với nhiều biến thể...

Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Một số nước ở khu vực châu Đại dương, Đông Á, và Nam Á đang tích cực đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 - đại dịch viêm đường hô hấp toàn cầu với nhiều biến thể...

Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới
Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa thông báo, từ nay đến cuối tháng 7 chính phủ nước này sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho thế giới.

Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới

Mỹ sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine Covid-19 cho thế giới

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa thông báo, từ nay đến cuối tháng 7 chính phủ nước này sẽ hoàn tất việc chia sẻ 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho thế giới.

Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc
Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc

VOV.VN - Trưa nay (8/6), Bộ Y tế Campuchia thông báo tiếp tục phát hiện thêm 678 trường hợp mới dương tính với virus SARS -CoV-2, đưa tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 35.000.

Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc

Số ca Covid-19 vượt 35.000, Campuchia tiếp tục được nhận vaccine từ Trung Quốc

VOV.VN - Trưa nay (8/6), Bộ Y tế Campuchia thông báo tiếp tục phát hiện thêm 678 trường hợp mới dương tính với virus SARS -CoV-2, đưa tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 35.000.