Phái đoàn Ấn Độ có 2 người mắc Covid-19, Hội nghị Ngoại trưởng G7 có nguy cơ phải hủy bỏ

VOV.VN - Cuộc họp trực tiếp giữa các nhà ngoại giao của nhóm G7 có nguy cơ chệch hướng sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết ông sẽ tự cách vì có thể đã bị phơi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nguy cơ virus SARS-CoV-2 lây lan giữa các quan chức cấp cao có khả năng khiến cuộc họp Ngoại trưởng G7 do Anh tổ chức và đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phải hủy bỏ.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là các quan chức Ấn Độ đã tiếp xúc như thế nào với những người khác, bao gồm cả trong sự kiện ăn tối hôm 4/5.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, người cũng tham gia cuộc họp với những người đồng cấp từ Pháp, Canada, Nam Phi và đại diện Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell.

Phía Anh hiện khẳng định tất cả các biện pháp phòng ngừa đều đã được thực hiện sau khi Sky News đưa tin phái đoàn Ấn Độ có 2 trường hợp mắc Covid-19, những người dường như không tham gia các phiên họp của G7 trong suốt ngày hôm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia vận chuyển thiết bị y tế tới Ấn Độ hỗ trợ ứng phó Covid-19
Australia vận chuyển thiết bị y tế tới Ấn Độ hỗ trợ ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Australia cử chuyến bay đầu tiên tới Ấn Độ mang theo các thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ nước này ứng phó với dịch Covid-19.

Australia vận chuyển thiết bị y tế tới Ấn Độ hỗ trợ ứng phó Covid-19

Australia vận chuyển thiết bị y tế tới Ấn Độ hỗ trợ ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Australia cử chuyến bay đầu tiên tới Ấn Độ mang theo các thiết bị y tế cần thiết để hỗ trợ nước này ứng phó với dịch Covid-19.

Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”
Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”

VOV.VN - Một tòa án Ấn Độ ngày 4/5 nói rằng, việc các bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy là một “hành động tội phạm và không khác gì diệt chủng”.

Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”

Tòa án Ấn Độ: Để bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy “không khác gì diệt chủng”

VOV.VN - Một tòa án Ấn Độ ngày 4/5 nói rằng, việc các bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy là một “hành động tội phạm và không khác gì diệt chủng”.

Biến chủng SARS-CoV-2 N440K ở miền Nam Ấn Độ gây tử vong gấp 15 lần
Biến chủng SARS-CoV-2 N440K ở miền Nam Ấn Độ gây tử vong gấp 15 lần

VOV.VN - Một biến chủng của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại miền Nam Ấn Độ với tên gọi N440K gây nguy cơ tử vong cao gấp 15 lần cho bệnh nhân Covid-19.

Biến chủng SARS-CoV-2 N440K ở miền Nam Ấn Độ gây tử vong gấp 15 lần

Biến chủng SARS-CoV-2 N440K ở miền Nam Ấn Độ gây tử vong gấp 15 lần

VOV.VN - Một biến chủng của virus SARS-CoV-2 xuất hiện tại miền Nam Ấn Độ với tên gọi N440K gây nguy cơ tử vong cao gấp 15 lần cho bệnh nhân Covid-19.