Phái đoàn LHQ điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) -Mục đích nhằm làm sáng tỏ những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia vốn nhiều bất ổn này.

Một nhà khoa học Thụy Điển sẽ dẫn đầu phái đoàn tìm kiếm sự thật của LHQ tới làm nhiệm vụ điều tra những cáo buộc liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Trong tuyên bố mới đây, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã có thông báo về việc Giáo sư Ǻke Sellström - một nhà quản lý dự án tại Viện nghiên cứu Thụy Điển sẽ dẫn đầu phái đoàn điều tra của LHQ tới Syria nhằm làm sáng tỏ những cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia vốn nhiều bất ổn này. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Ban Ki-moon không đề cập tới thời điểm khi nào phái đoàn của LHQ sẽ bắt đầu công việc của mình.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới mới đây, Giáo sư Ǻke Sellström cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có 3 tới 4 ngày để chuẩn bị và sẽ có 3 tới 4 ngày để thanh tra, có 2 tới 3 tuần để viết báo cáo và phân tích hóa học”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc rút nhân viên nước ngoài khỏi Syria
Liên Hợp Quốc rút nhân viên nước ngoài khỏi Syria

(VOV) - Phần lớn số nhân viên đang làm việc cho đặc phái viên quốc tế Brahimi sẽ rời khỏi Syria.

Liên Hợp Quốc rút nhân viên nước ngoài khỏi Syria

Liên Hợp Quốc rút nhân viên nước ngoài khỏi Syria

(VOV) - Phần lớn số nhân viên đang làm việc cho đặc phái viên quốc tế Brahimi sẽ rời khỏi Syria.

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria
Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

(VOV) - Một nghị quyết do Liên đoàn Arab đưa ra khẳng định điều này.

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

Thành viên Liên đoàn Arab được vũ trang cho đối lập Syria

(VOV) - Một nghị quyết do Liên đoàn Arab đưa ra khẳng định điều này.

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria
Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ khẳng định không thể can thiệp quân sự vào Syria tại thời điểm này.

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

Mỹ chưa quyết định viện trợ quân sự cho phe đối lập Syria

(VOV) - Mỹ khẳng định không thể can thiệp quân sự vào Syria tại thời điểm này.

LHQ yêu cầu Syria bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu trợ
LHQ yêu cầu Syria bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu trợ

(VOV) - An ninh tại Syria đang ngày càng xấu đi, gây trở ngại cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

LHQ yêu cầu Syria bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu trợ

LHQ yêu cầu Syria bảo đảm an toàn cho nhân viên cứu trợ

(VOV) - An ninh tại Syria đang ngày càng xấu đi, gây trở ngại cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột
Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

(VOV) -Tổng thống Syria hối thúc lãnh đạo BRICS đóng góp vào nỗ lực chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Syria.

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

Tổng thống Syria kêu gọi BRICS hỗ trợ giải quyết xung đột

(VOV) -Tổng thống Syria hối thúc lãnh đạo BRICS đóng góp vào nỗ lực chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Syria.

Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria
Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria

(VOV) -Quốc vương Qatar khẳng định quan điểm của thế giới Arab về duy trì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria

Hội nghị Thượng đỉnh Arab kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Syria

(VOV) -Quốc vương Qatar khẳng định quan điểm của thế giới Arab về duy trì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.