Phần Lan chờ quyết định của Đức để viện trợ xe tăng cho Ukraine

VOV.VN - Phần Lan đang chờ Đức phê duyệt trước khi chuyển xe tăng Leopard cho Ukraine.

Helsinki sẵn sàng chuyển một số xe tăng Leopard 2 cho Ukraine nhưng việc này tùy thuộc vào ngành công nghiệp quốc phòng và chính phủ Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Mikko Savola cho biết ngày 16/1.

“Việc chúng tôi có thể viện trợ các xe tăng Leopard cho Ukraine hay không phụ thuộc vào quyết định của Đức. Điều đó đòi hỏi phải được Đức cho phép xuất khẩu. Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng Đức cũng có vai trò rất quan trọng trong vấn đề phụ tùng thay thế”, ông Savola nói.

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tuần trước cho biết, nước này có thể viện trợ một số xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine, nhưng động thái này sẽ là một phần trong hành động của liên minh châu Âu. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sẽ được nhận các xe tăng Leopard và Warsaw đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy viện trợ.

Tuy nhiên, việc chuyển xe tăng cho Ukraine cần được sự cho phép của Đức. Berlin tới nay vẫn chưa đồng ý.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 16/1 đã yêu cầu Đức nhanh chóng hành động, nói rằng nếu Ukraine thất bại, điều đó thể dẫn tới chiến tranh thế giới thứ ba.

Ông Savola cho biết, Phần Lan sẽ thảo luận vấn đề viện trợ xe tăng cho Ukraine trong tuần này, có thể là tại cuộc họp của các nước “có chung quan điểm” ở Estonia và tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Đức vào ngày 20/1 tới.

Hiện Đức vẫn chưa có bộ trưởng quốc phòng mới sau khi bà Christine Lambrecht từ chức hôm 16/1.

Trong khi đó, nhà sản xuất xe tăng Rheinmetall cảnh báo có thể phát mất tới 1 năm chỉnh sửa xe tăng Leopard để phù hợp sử dụng ở Ukraine. Dự án này cũng sẽ tốn hàng trăm triệu euro.

Giám đốc Điều hành Rheinmetall, ông Armin Papperger cho biết khoảng 110 xe tăng cần phải được tân trang, trong đó 88 chiếc là mẫu Leopard 1. Trong khi đó, giới chức Ukraine nói rằng họ cần ít nhất 300 xe tăng.

Nga nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh không “bơm” vũ khí cho Ukraine, nói rằng làm như vậy chỉ khiến xung đột kéo dài.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/1 nói cảnh báo, xe tăng Đức nếu được gửi tới Ukraine “sẽ bị đốt cháy” như các loại vũ khí khác của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa
Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa

VOV.VN - Chiếc xe tăng T-80 sau của Nga lợi dụng địa hình địa vật để ẩn nấp rồi nã pháo vào 1 xe thiết giáp của Ukraine, sử dụng chỉ thị mục tiêu từ UAV để đảm bảo hỏa lực chính xác. Sau đó, xe nhanh chóng cơ động khỏi vị trí bắn để tránh phản pháo.

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa

Xe tăng T-80 của Nga nã pháo bắn hạ xe thiết giáp Ukraine ở cự ly xa

VOV.VN - Chiếc xe tăng T-80 sau của Nga lợi dụng địa hình địa vật để ẩn nấp rồi nã pháo vào 1 xe thiết giáp của Ukraine, sử dụng chỉ thị mục tiêu từ UAV để đảm bảo hỏa lực chính xác. Sau đó, xe nhanh chóng cơ động khỏi vị trí bắn để tránh phản pháo.

Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine
Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine

VOV.VN - Anh vừa xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng sang Ukraine, đáp ứng yêu cầu đã được Kiev đưa ra từ lâu để đối đầu với Nga trên chiến trường.

Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine

Anh chuẩn bị gửi xe tăng hạng nặng và pháo tự hành cho Ukraine

VOV.VN - Anh vừa xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chiến đấu hạng nặng sang Ukraine, đáp ứng yêu cầu đã được Kiev đưa ra từ lâu để đối đầu với Nga trên chiến trường.

Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?
Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?

VOV.VN - Phương Tây đã gửi cho Ukraine một loạt vũ khí mà trước đó họ từng từ chối cung cấp vì lo ngại sẽ khiêu khích Nga. Có vẻ như xe tăng sẽ nằm trong danh sách viện trợ tiếp theo.

Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?

Phương Tây sắp xóa bỏ rào cản viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine?

VOV.VN - Phương Tây đã gửi cho Ukraine một loạt vũ khí mà trước đó họ từng từ chối cung cấp vì lo ngại sẽ khiêu khích Nga. Có vẻ như xe tăng sẽ nằm trong danh sách viện trợ tiếp theo.