Phản ứng bất ngờ của ông Putin sau chỉ trích của ông Biden

VOV.VN - Phản ứng trước những nhận xét gay gắt của người đồng cấp Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói “chúc ông ấy khỏe mạnh”.

Hôm 18/3, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng: “Ai nói xấu người khác thì chính người đó là kẻ xấu”, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến Tổng thống Joe Biden.

“Hồi còn nhỏ, khi cãi nhau ngoài sân, chúng ta thường nói: ‘Ai nói xấu người khác thì chính người đó là kẻ xấu’. Điều đó không hề ngẫu nhiên. Đây không chỉ là câu nói của một đứa trẻ hoặc chuyện đùa. Chúng ta thường nhìn thấy trong người khác những phẩm chất của bản thân mình và nghĩ rằng người ấy cũng giống như chúng ta", Tổng thống Putin nói.

“Như ông ấy nói, chúng tôi thực sự có quen biết nhau. Tôi muốn nói với ông ấy rằng, mong ông hãy khỏe mạnh! Tôi cầu chúc sức khỏe cho ông ấy. Tôi nói điều này không hề mỉa mai và không hề đùa giỡn”, ông Putin nói thêm.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi ông Joe Biden nói rằng chính quyền Nga sẽ phải "trả giá" vì cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ. Ngoài ra, khi được hỏi liệu ông có coi Tổng thống Putin là "kẻ giết người", ông Biden khẳng định “"tôi có".

Sau tuyên bố của ông Biden, Nga gọi Đại sứ ở Washington, Anatoly Antonov về nước để tham vấn về quan hệ với Mỹ, song Moscow nhấn mạnh muốn ngăn chặn tình trạng xấu đi không thể đảo ngược trong quan hệ giữa hai nước.

Hôm 18/3, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho rằng, phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Tổng thống Nga Putin có thể nói là "rất tệ hại", đồng thời nhấn mạnh những gì đã xảy ra cho thấy Tổng thống Joe Biden chắc chắn không có kế hoạch cải thiện quan hệ với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống V.Putin tuyên bố: Chính sách kiềm chế Nga là hoàn toàn không có triển vọng
Tổng thống V.Putin tuyên bố: Chính sách kiềm chế Nga là hoàn toàn không có triển vọng

VOV.VN - Theo ông Putin, chính sách kiềm chế Nga không phải chuyện về sự cạnh tranh tự nhiên đối với các mối quan hệ quốc tế, mà là một đường lối nhất quán và rất hung hăng nhằm phá vỡ sự phát triển của Nga.

Tổng thống V.Putin tuyên bố: Chính sách kiềm chế Nga là hoàn toàn không có triển vọng

Tổng thống V.Putin tuyên bố: Chính sách kiềm chế Nga là hoàn toàn không có triển vọng

VOV.VN - Theo ông Putin, chính sách kiềm chế Nga không phải chuyện về sự cạnh tranh tự nhiên đối với các mối quan hệ quốc tế, mà là một đường lối nhất quán và rất hung hăng nhằm phá vỡ sự phát triển của Nga.

Nga triệu hồi đại sứ về nước - Những mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh trong quan hệ Nga-Mỹ
Nga triệu hồi đại sứ về nước - Những mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh trong quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (17/3) bất ngờ thông báo triệu hồi Đại sứ nước này tại Mỹ về nước để tham vấn nhằm xác định các bước tiếp theo liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ. Động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đang tiếp tục xấu đi trong thời gian gần đây.

Nga triệu hồi đại sứ về nước - Những mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh trong quan hệ Nga-Mỹ

Nga triệu hồi đại sứ về nước - Những mâu thuẫn liên tiếp nảy sinh trong quan hệ Nga-Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm qua (17/3) bất ngờ thông báo triệu hồi Đại sứ nước này tại Mỹ về nước để tham vấn nhằm xác định các bước tiếp theo liên quan tới quan hệ Nga-Mỹ. Động thái trên của Nga diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Mỹ đang tiếp tục xấu đi trong thời gian gần đây.

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ
Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Đại sứ Trung Quốc tại Nga ngày 9/3 cho biết, nước này sẵn sàng trao đổi với Nga về mối quan hệ của mỗi nước với Mỹ.

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

Trung Quốc sẵn sàng trao đổi với Nga về quan hệ với Mỹ

VOV.VN - Trong lúc quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Đại sứ Trung Quốc tại Nga ngày 9/3 cho biết, nước này sẵn sàng trao đổi với Nga về mối quan hệ của mỗi nước với Mỹ.