Phản ứng của các nước về vụ nã pháo tại bán đảo Triều Tiên
Trước thông tin về vụ bắn pháo trên bán đảo Triều Tiên, nội các Nhật Bản đã có cuộc họp khẩn cấp vào tối 23/11.
>> Quân đội Hàn Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất
Theo nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, Nhật Bản coi vụ bắn pháo chiều 23/11 là nghiêm trọng. Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã chỉ thị cho các cơ quan chức năng thu thập, phân tích thông tin liên quan đến vụ việc và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
![]() |
| Các cột khói bốc cao tại đảo Yeonpyeong sau khi Triều Tiên nã pháo (Ảnh: Getty Images) |
Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bắn pháo trên bán đảo Triều Tiên, Chính phủ Nhật Bản đã thành lập Phòng thu thập thông tin trực thuộc trung tâm xử lý khủng hoảng nằm trong Văn phòng phủ Thủ tướng.
**Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước vụ bắn pháo trên Bán đảo Triều Tiên ngày 23/11/2010, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: “Việt Nam lo ngại sâu sắc về vụ bắn pháo xảy ra ngày 23/11/2010 trên Bán đảo Triều Tiên. Việt Nam phản đối mọi hành động sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và mọi hành động quân sự gây thiệt hại cho thường dân vô tội. Mong các bên liên quan nỗ lực vì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, giải quyết các bất đồng thông qua thương lượng hòa bình”.
**Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại khu vực bán đảo Triều Tiên.
Tuy nhiên, bất chấp những căng thẳng đang diễn ra tại đây, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa thông qua quyết định nâng mức báo động sẵn sàng chiến đấu đối với quân khu miền Đông. Lực lượng vũ trang của quân khu vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm theo đúng kế hoạch đề ra./.
