Phản ứng của LHQ và các nước xung quanh quyết định của Mỹ tăng quân tới Afghanistan
Ngày 2/12, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon cũng lên tiếng hoan nghênh các kế hoạch chiến tranh mới của Tổng thống Obama tại Afghanistan.
Tổng thống Obama công bố chiến lược mới của Mỹ tại Afghanistan
Thông cáo của LHQ có đoạn viết: "Tổng Thư ký Ban Ki Moon cho rằng việc xây dựng thể chế là một tiến trình lâu dài nhưng cần thiết, mà cuối cùng sẽ bảo vệ một cách vững chắc các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế tại nước này". Cùng ngày, Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ tăng cường thêm 30.000 quân tới Afghanistan, cho rằng việc bình ổn quốc gia Nam Á này là mối quan tâm của tất cả các nước.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirano-hirofumi phát biểu tại cuộc họp báo chiều qua (2/12) tại Tokyo đã hoan nghênh chiến lược Afghanistan mới của Mỹ vừa đuợc Tổng thống Barack Obama công bố. Ông Hirano còn cho biết Nhật Bản sẽ viện trợ cho Afghanistan 5 tỷ USD trong vòng 5 năm tới đồng thời nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản tin rằng viện trợ dân sự là cách tốt nhất đểhỗ trợ công cuộc tái thiết Afghanistan và loại trừ khủng bố.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Czech tuyên bố sẵn sàng nước này gửi thêm binh sỹ tại Afghanistan vào năm tới, nếu được Quốc hội thông qua. Tại Warsava, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Bogdan Klich thông báo, Ba Lan sẵn sàng tăng thêm 600 quân cho lực lượng 2.000 binh sỹ nước này đang đồn trú tại Afghanistan. Từ Tirana, Thủ tướng Albani Sali Berisha cũng thông báo sẽ gửi thêm 85 quân. Hiện Albani đã triển khai 262 binh lính tới khu vực Herat, miền Tây Afghanistan. Tuy nhiên, một số đồng minh chủ chốt khác của Mỹ trong NATO, trong đó có Pháp và Đức vẫn chưa đưa ra cam kết nào.
Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, Đô đốc M. Muller, cho rằng phiến quân Taliban đã giành được ưu thế vượt trội tại 11 trrong tổng số 34 tỉnh của Afghanistan, song cũng nhấn mạnh việc tăng thêm 30.000 quân cho phép quân đội Mỹ "giành thế chủ động" tại chiến trường này.
NATO chưa sẵn lòng tăng quân cho chiến trường AfghanistanLiên quan đến kế hoạch tăng quân của Mỹ tại Afghanistan, Tổng Thư ký NATO cho biết, các thành viên NATO sẽ cử ít nhất 5.000 binh sỹ tới hỗ trợ binh sỹ Mỹ tại Afghanistan, khi Mỹ tăng thêm 30.000 binh sỹ tại chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên, các thành viên chủ chốt của NATO vẫn chưa đưa ra đề xuất hỗ trợ nào.
Anh, nước có số quân lớn thứ hai tại Afghanistan, hứa cử thêm 500 binh sỹ nhưng các đồng minh khác trong NATO chưa trả lời trước đề nghị đòi tăng quân của Mỹ cho cuộc chiến chống Taliban và Al Qaeda tại Afghanistan. Đức, Pháp chưa sẵn lòng gửi thêm quân và cho biết họ sẽ đợi đến Hội nghị London về Afghanistan vào ngày 28/1 tới để quyết định hành động tiếp theo. Italy cho biết sẽ cử một số lượng chưa được xác định tới Afghanistan. Ba Lan có kế hoạch gửi thêm 600 binh sỹ.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sẽ thảo luận việc góp quân khi gặp Tổng thống Mỹ Obama tại Washington vào tuần tới. Tổng thống Pháp Sarkozy nói, ông ủng hộ hoàn toàn chiến lược của Tổng thống Obama nhưng Pháp chờ tới Hội nghị London để xem xét mức đóng góp.
Thủ tướng Australia K. Rudd cam kết điều thêm chuyên gia huấn luyện cảnh sát và chuyên gia dân sự nhưng không đề xuất tăng quân ngoài 1550 binh sỹ đã đồn trú tại Afghanistan.
Trong khi đó, mặc dù Canada hoan nghênh kế hoạch của Mỹ tăng quân đến Afghanistan, song nước này khẳng định sẽ rút các binh sỹ nước này về nước theo đúng thời hạn vào năm 2011.
Phát biểu tại cuộc họp Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ), Ngoại trưởng Canada Lawrence Cannon nhấn mạnh, Canada hoan nghênh việc các nguồn lực quân sự và dân sự bổ sung sẽ được Mỹ triển khai đến Afghanistan. Canada sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa với Mỹ, nhằm đạt được mục tiêu chung và cuối cùng là rút khỏi Afghanistan. Ông nhấn mạnh, lập trường của Canada về vấn đề này rất rõ ràng, Canada sẽ rút toàn bộ lực lượng về nước vào cuối năm 2011, theo đúng nghị quyết đã được Quốc hội phê chuẩn.
Hiện Canada có khoảng 2 .800 binh sỹ đóng tại miền Nam Afghanistan./.