Phản ứng của Mỹ về tuyên bố mới của Iran

Mỹ cho rằng, chương trình làm giàu urani của Iran không có gì mới và dường như chỉ là sự thổi phồng.

Ngày 15/2, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland nói rằng, những thông báo mới nhất của Iran về chương trình làm giàu urani không có gì mới và dường như chỉ là sự thổi phồng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland (ảnh: Internet)
Bà Nuland cho rằng, động thái trên của Iran cho thấy nước này đang chịu sức ép lớn từ các biện pháp trừng phạt kinh tế của cộng đồng thế giới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Tây Ban Nha, Pháp và Italy để phản đối các lệnh trừng phạt của EU chống lại nước này.

Hãng thông tấn Iran đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran đã gửi công hàm phản đối lệnh trừng phạt mà EU đã áp đặt kể từ ngày 23/1 vừa qua, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đàm phán về các vấn đề chính vì mối quan hệ giữa Iran và các nước EU.

Trong khi đó phát biểu với các báo chí, Đại sứ Pháp tại Iran ông Bruno Foucher tin tưởng rằng, Iran và EU có thể đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán. Ông Foucher cho biết, việc chọn hành động quân sự chống lại Iran không phải là cách thuyết phục quốc gia Hồi giáo này ngừng hoạt động làm giàu uranium mà là mối nguy hiểm dẫn đến khả năng xảy ra cuộc chiến. Hơn nữa, việc trừng phạt ngành dầu mỏ Iran chắc chắn sẽ tạo áp lực lên các nước trong liên minh châu Âu.

Tháng 1/2012 vừa qua, EU đã thống nhất áp đặt trừng phạt lên Ngân hàng Trung ương Iran sau khi có cáo buộc quốc gia này đang nỗ lực chế tạo bom hạt nhân. Tuy nhiên phía Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình vì mục đích hòa bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.