Phản ứng của Nga sau tuyên bố của Tổng thống Zelensky về Crimea

VOV.VN - Nga đã lên tiếng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng “không thể tưởng tượng” Ukraine không có Crimea và nếu không giành lại bán đảo này thì không thể coi là “chiến thắng” cho Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "không thể tưởng tượng" nước này không có Bán đảo Crimea và bất kỳ kịch bản nào không giành được nó đều không được coi là "chiến thắng" cho Kiev. Ông Zelensky đã đưa ra những bình luận trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với CNN ngày 3/7.

"Chúng tôi không thể tưởng tượng Ukraine không có Crimea. Trong khi Crimea vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga thì điều đó chỉ có duy nhất một ý nghĩa: Đó là cuộc xung đột này chưa kết thúc", ông Zelensky khẳng định.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bác bỏ việc đạt được hòa bình mà không giành lại Crimea.

"Đó sẽ không phải là một chiến thắng", Tổng thống Zelensky cho hay, đồng thời nhấn mạnh cam kết từng nhiều lần được các quan chức Ukraine đưa ra về việc giành lại bán đảo này.

Moscow đã chỉ trích những nhận định trên khi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, những bình luận này chỉ phơi bày thêm "bản chất phát xít" của chính quyền Tổng thống Zelensky.

Crimea sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu ý dân năm 2014. Kể từ đó việc giành lại bán đảo này trở thành chủ đề thảo luận hàng đầu của các quan chức Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắn hạ chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine, ngăn đối phương đổ bộ cầu Antonivka
Nga bắn hạ chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine, ngăn đối phương đổ bộ cầu Antonivka

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine đồng thời ngăn chặn nỗ lực của đối phương cố gắng vượt sông để đổ bộ gần cây cầu chiến lược Antonivka.

Nga bắn hạ chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine, ngăn đối phương đổ bộ cầu Antonivka

Nga bắn hạ chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine, ngăn đối phương đổ bộ cầu Antonivka

VOV.VN - Các lực lượng Nga đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine đồng thời ngăn chặn nỗ lực của đối phương cố gắng vượt sông để đổ bộ gần cây cầu chiến lược Antonivka.

Vì sao Đức từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine?
Vì sao Đức từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine?

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Berlin không muốn cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Vì sao Đức từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine?

Vì sao Đức từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine?

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Berlin không muốn cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine.

Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO
Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Hôm 2/7 Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic dự báo Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO trong tháng 7, với hy vọng đạt được một số kết quả và nhận được lời mời tham gia khối quân sự này.

Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO

Tổng thống Serbia: Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công trước thềm thượng đỉnh NATO

VOV.VN - Hôm 2/7 Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic dự báo Ukraine sẽ đẩy mạnh phản công ngay trước hội nghị thượng đỉnh NATO trong tháng 7, với hy vọng đạt được một số kết quả và nhận được lời mời tham gia khối quân sự này.

Ukraine tung video tấn công xe tăng Nga gần Bakhmut
Ukraine tung video tấn công xe tăng Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Đơn vị trinh sát đường không của Ukraine ngày 2/7 đăng tải đoạn video ghi lại từ máy bay không người lái (UAV) cho thấy lực lượng nước này tấn công một xe tăng của Nga gần Bakhmut.

Ukraine tung video tấn công xe tăng Nga gần Bakhmut

Ukraine tung video tấn công xe tăng Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Đơn vị trinh sát đường không của Ukraine ngày 2/7 đăng tải đoạn video ghi lại từ máy bay không người lái (UAV) cho thấy lực lượng nước này tấn công một xe tăng của Nga gần Bakhmut.

Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng
Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng

VOV.VN - Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một viên chỉ huy Ukraine than phiền rằng lớp giáp của xe tăng Pháp viện trợ cho Ukraine là quá mỏng nên dễ dàng bị xuyên thủng bởi đạn pháo của Nga và các loại đạn khác.

Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng

Chỉ huy Ukraine: Lớp giáp xe tăng Pháp quá mỏng, dễ bị xuyên thủng

VOV.VN - Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một viên chỉ huy Ukraine than phiền rằng lớp giáp của xe tăng Pháp viện trợ cho Ukraine là quá mỏng nên dễ dàng bị xuyên thủng bởi đạn pháo của Nga và các loại đạn khác.