Phản ứng của thế giới đối với lệnh bắt Tổng thống Sudan
Nhiều nước bày tỏ quan điểm và cho rằng, lệnh bắt Tổng thống Omar al-Beshir của ICC có thể đe dọa đến tiến trình hòa bình ở Sudan
Hãng RIA-Novosti (Nga) ngày 4/3 dẫn lời phái viên tại Sudan của Tổng thống Nga, ông Mikhail Margelov khẳng định việc Toà án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt Tổng thống Sudan Omar al-Beshir sẽ tạo ra "tiền lệ nguy hiểm trong hệ thống quan hệ quốc tế và có thể tác động tiêu cực đến cả tình hình Sudan và tình hình chung của khu vực".
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood đang tháp tùng Ngoại trưởng Hillary Clinton công du Trung Đông, kêu gọi tất cả các bên tại Sudan "kiềm chế" sau khi ICC phát lệnh bắt Tổng thống Belshir, song nói rằng "những ai đã phạm tội ác tàn bạo cần được đưa ra trước công lý".
Trong khi đó, quan chức hàng đầu của Liên minh Châu Phi (AU) Jean Ping cho rằng, lệnh bắt giữ này có thể đe dọa tiến trình hoà bình mong manh ở Sudan.
Còn về phía Bộ ngoại giao Iran ngày 5/3 đã chỉ trích lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Beshir của ICC. Iran cho rằng, đây là lệnh bắt không công bằng và có động cơ chính trị. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Hassan Qashqavi nói rằng, đáng ngạc nhiện khi cùng thời điểm xảy ra tội ác chống loài người, tội ác chiến tranh ở Lebanon, Palestine, Afghanistan và nhiều nước khác thì ICC lại không có phản ứng gì. Ông Qashqavi cho rằng, lệnh bắt giữ Tổng thống Sudan Omar al-Beshir là vi phạm các nguyên tắc quốc tế và phân biệt trong việc áp dụng công lý./.