Phản ứng của Trung Quốc khi bị Mỹ đưa các công ty siêu máy tính vào danh sách đen

VOV.VN - Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ đưa các công ty siêu máy tính của nước này vào danh sách đen và khẳng định sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ các doanh nghiệp này.

Bộ Thương mại Mỹ trước đó thông báo, 7 công ty siêu máy tính của Trung Quốc "đang làm mất ổn định những nỗ lực hiện đại hóa quân đội", đồng thời đưa các công ty này vào "Danh sách thực thể tiến hành các hoạt động đi ngược với các lợi ích quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ".

Phản ứng trước việc này, Trung Quốc đã chỉ trích việc Mỹ đưa các công ty siêu máy tính của nước này vào danh sách đen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng định, Bắc Kinh sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo vệ các doanh nghiệp Trung Quốc khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các công ty bị đưa vào danh sách đen hôm 8/4 gồm có Tập đoàn Công nghệ thông tin Phytium Thiên Tân, Trung tâm Thiết kế vi mạch tích hợp hiệu suất cao Thượng Hải, Công ty Vi điện tử Sunway, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Tế Nam, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Thâm Quyến, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Vô Tích và Trung tâm Siêu máy tính Trịnh Châu.

Quyết định trên là một trong hàng loạt động thái leo thang căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới giữa bối cảnh hồi tháng trước, Washington gọi Bắc Kinh là "đối thủ duy nhất" có khả năng làm mất ổn định hệ thống toàn cầu.

Trước đó, quan hệ Mỹ - Trung lao dốc nghiêm trọng do cuộc chiến thuế quan và những căng thẳng xoay quanh các tập đoàn công nghệ Huawei và ZTE. Chính quyền cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc các công ty này hợp tác với tình báo Trung Quốc và cho rằng, Bắc Kinh đang sử dụng các thiết bị của những tập đoàn trên cho mục đích do thám, mặc dù các nhà chức trách Trung Quốc và các công ty này đều phủ nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt doanh nghiệp nhà nước Myanmar
Mỹ trừng phạt doanh nghiệp nhà nước Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/4 áp đặt trừng phạt đối với một doanh nghiệp đá quý thuộc quyền quản lý của nhà nước Myanmar. Quyết định là nhằm cắt giảm khả năng tạo nguồn thu của quân đội Myanmar.

Mỹ trừng phạt doanh nghiệp nhà nước Myanmar

Mỹ trừng phạt doanh nghiệp nhà nước Myanmar

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 8/4 áp đặt trừng phạt đối với một doanh nghiệp đá quý thuộc quyền quản lý của nhà nước Myanmar. Quyết định là nhằm cắt giảm khả năng tạo nguồn thu của quân đội Myanmar.

Trung Quốc khẳng định vẫn là nước đang phát triển
Trung Quốc khẳng định vẫn là nước đang phát triển

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay (8/4) của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn Cao Phong khẳng định Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển, bất chấp những yêu cầu mới đây của Anh về việc xem xét lại địa vị của Trung Quốc trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc khẳng định vẫn là nước đang phát triển

Trung Quốc khẳng định vẫn là nước đang phát triển

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều nay (8/4) của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn Cao Phong khẳng định Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển, bất chấp những yêu cầu mới đây của Anh về việc xem xét lại địa vị của Trung Quốc trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế
Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ hôm nay (8/4) cho biết vừa bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế, với cáo buộc hoạt động vì mục đích quân sự.

Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế

Mỹ bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế

VOV.VN - Bộ Thương mại Mỹ hôm nay (8/4) cho biết vừa bổ sung 7 thực thể “siêu máy tính” của Trung Quốc vào danh sách đen về kinh tế, với cáo buộc hoạt động vì mục đích quân sự.