Phản ứng của Ukraine sau khi Nga cam kết giảm hoạt động quân sự

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29/3 cho biết, các lực lượng của nước này sẽ giảm các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bày tỏ thái độ hoài nghi trước tuyên bố của Nga.

Phát biểu với báo chí, ông Alexander Fomin nêu rõ: “Để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là đồng ý ký kết một thỏa thuận, Nga đã đưa ra quyết định giảm thiểu hoàn toàn các hoạt động quân sự theo hướng Kiev và Chernihiv’.

Mặc dù vậy, ông Alexander Fomin không đề cập đến những khu vực khác hiện đang xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội, trong đó có khu vực xung quanh thành phố Mariupol ở phía Đông Nam Ukraine, Sumy và Kharkiv ở phía Đông, Kherson và Mykolaiv ở phía Nam.

Bất chấp tuyên bố từ phía Nga, Ukraine vẫn bày tỏ hoài nghi trước lời hứa của Nga trong các cuộc đàm phán về việc giảm quy mô hoạt động quân sự.

Phát biểu với báo chí cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, "điều duy nhất có thể tin tưởng là một kết quả cụ thể".

Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng, cam kết của Nga về việc cắt giảm các hoạt động quân sự ở một số khu vực "có thể là sự luân chuyển các đơn vị, nhằm mục đích nghi binh". Còn một số nước phương Tây thì cho rằng Moscow sẽ tăng cường chiến dịch tấn công ở các khu vực khác của Ukraine.

Trong khi đó, Interfax dẫn nguồn tin quân đội Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine đang lợi dụng việc Nga giảm hoạt động quân sự để khôi phục trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thiết lập các điểm hỏa lực trong bệnh viện và trường học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cái giá phải trả của chiến dịch “tự do khí đốt” ở châu Âu
Cái giá phải trả của chiến dịch “tự do khí đốt” ở châu Âu

VOV.VN - Đối với các nhà vận động vì môi trường, việc thúc đẩy chiến dịch “tự do khí đốt” ở châu Âu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí hậu vì khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có lượng khí thải metan cao.

Cái giá phải trả của chiến dịch “tự do khí đốt” ở châu Âu

Cái giá phải trả của chiến dịch “tự do khí đốt” ở châu Âu

VOV.VN - Đối với các nhà vận động vì môi trường, việc thúc đẩy chiến dịch “tự do khí đốt” ở châu Âu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí hậu vì khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) có lượng khí thải metan cao.

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”
Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

Đặc phái viên Nga: EU loại bỏ năng lượng Nga sẽ là “hành động tự sát”

VOV.VN - Đặc phái viên thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU), ông Vladimir Chizhov ngày 29/3 cho biết, động thái của Liên minh châu Âu nhằm loại bỏ năng lượng của Nga sẽ là “hành động tự sát”.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine
Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

Vai trò của tỷ phú Roman Abramovich trong đàm phán Nga-Ukraine

VOV.VN - Tỷ phú Nga Roman Abramovich – cựu Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Chelsea, được cho là đã tham gia vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine trong những tuần qua nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện tại giữa hai bên.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD
Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

Cuộc chiến với Nga khiến Ukraine thiệt hại hơn 564 tỷ USD

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 28/3 cho biết, cuộc tấn công Nga đã khiến Ukraine thiệt hại 564,9 tỷ USD do sự phá hủy các cơ sở hạ tầng, mất tăng trưởng kinh tế và nhiều yếu tố khác.