Phản ứng quốc tế sau vụ đánh bom ở thủ đô Baghdad
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều quốc gia khác bày tỏ sự phản đối về hành động vô nhân đạo này.
>> Lại đánh bom đẫm máu ở Iraq
Ngày 25/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon đã kịch liệt lên án vụ đánh bom kép tại thủ đô Baghdad và cho biết ông đã "bị sốc và vô cùng đau buồn khi nghe tin hai vụ đánh bom gần Bộ Tư pháp Iraq và Tòa Thị chính Baghdad", khiến 136 người thiệt mạng và hơn 600 người khác bị thương.
Tổng thống Mỹ B.Obama đã lên án hai vụ đánh bom liều chết này là "vô nhân đạo" và tìm cách gây cản trở tiến bộ của Iraq. Tổng thống Obama đã gọi điện cho Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cam kết Mỹ sẽ "sát cánh cùng nhân dân Iraq".
Cùng ngày, Liên minh Châu Âu (EU) đã lên án các vụ tấn công bằng bom xe và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng đã mạnh mẽ lên án các vụ tấn công kinh hoàng này và cho rằng "đây là hành động bạo lực đáng trách".
Thuỵ Điển nước đang giữ chức Chủ tịch EU đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom khủng bố ngày hôm qua.
Liên đoàn Arab mạnh mẽ lên án vụ đánh bom làm 130 người chết và hơn 600 người bị thương ở thủ đô Baghdad. Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amru Musa khẳng định sẽ hỗ trợ chính phủ Iraq xây dựng kế hoạch an ninh và truy lùng các phần tử gây ra vụ đánh bom khủng bố này. Tổng thư ký Amru Musa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố lực lượng an ninh và quân đội Iraq theo kết quả cuộc họp Hội đồng Arab tháng trước. Lực lượng an ninh và quân đội Iraq cần nắm giữ vai trò đảm bảo an ninh và ổn định quốc gia.
Syria cũng lên án vụ đánh bom này và cho rằng đây là vụ đánh bom khủng bố. Bộ Ngoại giao Syria khẳng định, Syria mạnh mẽ chỉ trích các vụ đánh bom khủng bố như vậy và hỗ trợ nhân dân Iraq chống lại các tội ác. Syria bày tỏ sự cảm thông và chia buồn với gia đình các nạn nhân
Các quan chức Iraq nói số người chết và bị thương sẽ còn tiếp tục tăng khi các nhân viên cứu hộ đang đào bới đống gạch vụn để tìm kiếm người sống sót.
Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất Iraq kể từ sau các vụ tấn công ngày 19/8 nhằm vào hai bộ của chính phủ Iraq làm ít nhất 100 người thiệt mạng./.