Phản ứng trái chiều sau tiết lộ “gây sốc” của Harry-Meghan về cuộc sống ở Hoàng gia Anh

VOV.VN - Cuộc phỏng vấn của Harry – Meghan với Oprah đã đưa ra những tiết lộ “gây sốc” về Hoàng gia Anh cũng như tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều về vấn đề này.

Cuộc khủng hoảng của Hoàng gia Anh

Gia đình Hoàng gia Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng đặc biệt ngày 8/3 sau khi Hoàng tử Harry và Meghan - Công tước phu nhân xứ Sussex đưa ra những cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey.

Trong 2 tiếng phỏng vấn này, cặp đôi đã vẽ nên bức tranh về gia đình Hoàng gia với những tư tưởng thâm căn cố đế, khiến cho cặp đôi trẻ cảm thấy đơn độc trước sự phân biệt chủng tộc và những rắc rối về sức khỏe tinh thần, buộc họ phải im lặng và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ cung điện.

Meghan cho biết cô cảm thấy bị cô lập và đơn độc khi là một thành viên Hoàng gia tới nỗi cô từng có ý định tự tử, đồng thời nói với Winfrey rằng cô "từng không muốn sống nữa". Cặp đôi cũng chỉ trích cách Hoàng gia đối xử với họ và đưa ra những cáo buộc về việc bị phân biệt chủng tộc.

Trong khi đó, Hoàng tử Harry thừa nhận về mối quan hệ với cha của mình là Thái tử Charles và anh trai - Hoàng tử William đã căng thẳng nghiêm trọng trong những năm gần đây, đồng thời cho biết Hoàng gia đã khiến những câu chuyện về họ trên truyền thông trở nên tiêu cực.

Cuộc phỏng vấn trên đã được so sánh với một sự kiện liên quan đến Hoàng gia trước đây, đó là vào năm 1995, khi mẹ của Hoàng tử Harry là Công nương Diana công khai về cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa bà và Thái tử Charles.

Có lẽ phần đáng chú ý nhất là cáo buộc của Meghan rằng một thành viên trong Hoàng gia Anh đã đặt câu hỏi về màu da của Archie. Hoàng tử Harry từ chối nêu tên thành viên hoàng gia trên song đã cảm thấy " kinh ngạc" về cuộc đối thoại này.

Meghan cho biết cô từng chịu đựng những suy nghĩ muốn tự tử và không dễ chia sẻ điều này với chồng.

"Nhưng tôi biết nếu tôi không nói điều đó, tôi không còn muốn sống nữa", Meghan chia sẻ.

Hoàng tử Harry đã cảm thấy "kinh hoàng" trước lời thú nhận của vợ mình và nói về văn hóa chịu đựng trong im lặng ở Hoàng gia. Tuy nhiên, Hoàng tử cũng cho biết sự phân biệt sắc tộc mà Meghan phải chịu đựng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn với cặp đôi và việc họ thiếu đi sự ủng hộ đã dẫn đến quyết định bất ngờ là rời Hoàng gia vào tháng 1/2020.

Meghan chia sẻ tình hình tồi tệ hơn khi những tờ báo lá cải ở Anh thường viết về họ với tông giọng phân biệt sắc tộc. Hoàng tử Harry cho biết đã từng nêu vấn đề này ra trước Hoàng gia và tin rằng có nhiều dịp để Hoàng gia Anh "thể hiện sự ủng hộ công khai" về việc phân biệt sắc tộc trên báo chí, nhưng "không có ai trong gia đình tôi nói bất kỳ điều gì. Điều đó thật tổn thương".

"Tôi thấy hối tiếc vì đã tin họ khi họ nói rằng tôi sẽ được bảo vệ", Meghan chia sẻ với Winfrey.

Phản ứng của dư luận và truyền thông Anh

Khi cuộc phỏng vấn của cặp đôi Harry-Meghan được phát sóng ngày 8/3, Cung điện Buckingham vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên, truyền thông Anh đã nhanh chóng bình luận về việc này, một số tờ báo thậm chí xuất bản thêm các ấn phẩm ngay trong đêm và đưa cuộc phỏng vấn này lên trang nhất.

Tờ Daily Mail đã liên tục cập nhật về cuộc phỏng vấn sau khi Meghan cáo buộc bị phân biệt chủng tộc với các dòng tít như "Kate đã làm tôi khóc" hay "Tôi muốn tự tử".

The Sun đã đặt một biệt danh mới cho Meghan là "Megxile" giữa lúc rạn nứt giữa cô và Hoàng gia ngày càng lớn. Daily Express đã gọi buổi phỏng vấn là một "cuộc trò chuyện chỉ nghĩ đến mình trên truyền hình với Oprah".

Chiều 8/3 (giờ Anh), một số nhà báo đã nhân lúc Thủ tướng Anh Boris Johnson họp báo về Covid-19 để đặt câu hỏi cho ông về cuộc phỏng vấn của cặp đôi Harry - Meghan với Oprah. Thủ tướng từ chối trả lời ngoài việc khẳng định ông luôn "dành sự ngưỡng mộ cao nhất cho Nữ hoàng và vai trò đoàn kết đất nước của bà".

Charles Anson, cựu thư ký báo chí của Nữ hoàng đã nhận định rằng cặp đôi Harry - Meghan "đã nêu ra những vấn đề cần phải được xem xét cẩn trọng", đồng thời khẳng định với BBC rằng "không hề có sự phân biệt sắc tộc" trong Hoàng gia.

Tuy nhiên, Julie Montagu, nữ tử tước Hinchingbrooke nhận định với BBC rằng những tiết lộ trên "rất đáng chú ý" và là một người phụ nữ Mỹ kết hôn với quý tộc Anh, cô có thể hiểu những miêu tả của Meghan.

"Bạn sẽ không thực sự hiểu cho tới khi bạn ở trong hoàn cảnh đó và tôi nghĩ rằng cô ấy đã làm rõ những điều đó trong cuộc phỏng vấn vào tối qua"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry
Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

VOV.VN - Quyết định của Nữ hoàng Anh được đưa ra một năm sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry quyết định rời bỏ gia tộc ra nước ngoài sống.

Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

VOV.VN - Quyết định của Nữ hoàng Anh được đưa ra một năm sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry quyết định rời bỏ gia tộc ra nước ngoài sống.

4 thế hệ hoàng gia Anh cùng làm bánh mừng Giáng sinh
4 thế hệ hoàng gia Anh cùng làm bánh mừng Giáng sinh

VOV.VN - Cung điện Buckingham vừa công bố ảnh 4 thế hệ của hoàng gia Anh quây quần tại phòng Âm nhạc để cùng làm bánh mừng Giáng sinh.

4 thế hệ hoàng gia Anh cùng làm bánh mừng Giáng sinh

4 thế hệ hoàng gia Anh cùng làm bánh mừng Giáng sinh

VOV.VN - Cung điện Buckingham vừa công bố ảnh 4 thế hệ của hoàng gia Anh quây quần tại phòng Âm nhạc để cùng làm bánh mừng Giáng sinh.

Tổng thống Trump chạm lưng Nữ Hoàng Anh, phá vỡ quy tắc Hoàng gia
Tổng thống Trump chạm lưng Nữ Hoàng Anh, phá vỡ quy tắc Hoàng gia

VOV.VN - Tổng thống Trump đã thêm một lần nữa vi phạm quy tắc Hoàng gia Anh khi đưa tay trái chạm vào lưng Nữ hoàng, thay vì bắt tay bà.

Tổng thống Trump chạm lưng Nữ Hoàng Anh, phá vỡ quy tắc Hoàng gia

Tổng thống Trump chạm lưng Nữ Hoàng Anh, phá vỡ quy tắc Hoàng gia

VOV.VN - Tổng thống Trump đã thêm một lần nữa vi phạm quy tắc Hoàng gia Anh khi đưa tay trái chạm vào lưng Nữ hoàng, thay vì bắt tay bà.