Phản ứng trái chiều trước chiến sự ác liệt tại Libya
Mỹ và phương Tây có ý định trang bị vũ khí cho quân chống Chính phủ nhưng vấp phải sự phản đối của một số nước
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Libya tiếp tục có những diễn biến phức tạp khi ngày 30/3, quân đội Libya đã giành lại được ưu thế khi đẩy lùi lực lượng chống Chính phủ khỏi thành phố dầu mỏ trọng yếu Ras Lanuf. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục có những phản ứng trái chiều trước tình hình này.
Lực lượng quân đội của Chính phủ với rocket và xe tăng đã đẩy lùi lực lượng đối lập khỏi thành phố dầu mỏ Ras Lanuf. Các nguồn tin cho biết, lực lượng chống đối Chính phủ phải rút chạy về hướng thành phố Brega, nằm ở phía Đông của Ras Lanuf.
![]() |
|
Một binh sỹ thuộc phe chống Chính phủ bên chiếc xe tăng cháy do liên quân oanh kích |
Cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án các hành động tấn công quân sự của liên quân đối với Libya. Trong tuyên bố ngày 30/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa khẳng định lực lượng quốc tế không có quyền vũ trang cho lực lượng chống Chính phủ Libya, đồng thời cho rằng Libya có thể tự quyết định tương lai chính trị của mình mà không cần sự can thiệp từ bên ngoài.
Ông Lavrov cũng yêu cầu các bên xung đột tại Libya ngừng bắn và nhanh chóng tổ chức đàm phán nhằm tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này.
Tổng thống Indonesia Bambang Yuhoyono, trong một bức thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu tổ chức này hành động ngay lập tức để chấm dứt xung đột vũ trang ở Libya và bảo vệ người dân.
Trung Quốc cũng vừa lên tiếng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hoạt động quân sự và tiến hành đàm phán để giải quyết cuộc xung đột tại Libya. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang ở thăm Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nêu rõ "đối thoại và các biện pháp hòa bình khác là những giải pháp tối thượng cho các vấn đề ở Libya". Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh nếu gây thảm họa cho người dân và dẫn tới một khủng hoảng nhân đạo, thì các hành động quân sự tại Libya đã đi ngược lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, Tổng thống Argentina Cristina Fernandez và Tổng thống Bolivia Evo Morales đã chỉ trích chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya. Trong đó, bà Fernandez nhấn mạnh: “Chiến dịch không kích Libya của liên minh các nước phương Tây được gọi “văn minh phương Tây”. Chúng ta thấy rằng cách giải quyết vấn đề của họ chỉ là việc không kích và dội bom”
Mặc dù đều nhất trí sẽ tiếp tục các hành động quân sự đối với Libya, nhưng ngay trong nội bộ NATO, những bất đồng xung quanh việc can thiệp vào nội bộ chính trị của Libya vẫn tiếp diễn. Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg, cho rằng lực lượng liên quân không can thiệp vào việc lực chọn chính phủ tại Libya. Phó Thủ tướng Anh nhấn mạnh, người dân Libya sẽ phải tự quyết định về tương lai của mình.
Có nhiều nguồn tin cho hay, Mỹ và một số quốc gia phương Tây đang có kế hoạch trang bị vũ trang cho lực lượng đối lập. Tuy nhiên ý tưởng này đang vấp phải sự phản đối với nhiều quốc gia như Na Uy, Bỉ, Đan Mạch, Italy.
Trong một diễn biến liên quan, chính quyền của nhà lãnh đạo Gaddafi ngày 31/1 tuyên bố sẽ kiện bất cứ công ty quốc tế nào giao dịch dầu và khí đốt với phe chống Chính phủ.
Hãng thông tấn Libya ra thông cáo cho biết, “Tập đoàn dầu khí quốc gia là một công ty được phép giao dịch với các đối tác bên ngoài… Libya sẽ truy tố bất cứ bên nào giao dịch dầu khí ngoài Tập đoàn dầu khí quốc gia”./.
