Pháp bị tố không cứu người tị nạn gặp nạn

Rắc rối có liên quan đến vụ đắm tàu tại vùng biển Đại Tây Dương hồi tháng 3/2011 làm 63 người thiệt mạng

Một nhóm người tị nạn và tổ chức phi chính phủ vừa đâm đơn kiện quân đội Pháp vì đã bỏ qua những cuộc gọi cầu cứu, góp phần vào thảm họa đắm tàu tại vùng biển Đại Tây Dương, làm 63 người thiệt mạng trên đường từ Lybia đến châu Âu vào tháng 3/2011.

Vụ kiện càng làm căng thẳng chính sách nhập cư của nước Pháp trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 sẽ diễn ra trong 9 ngày tới.

Theo kênh truyền hình France 24, ngày 13/4, đơn kiện được nhóm người tị nạn và tổ chức phi chính phủ trình Tòa sơ thẩm Paris (TGI), kiện quân đội Pháp đã không để ý đến tình trạng nguy kịch của con tàu và có những biện pháp cứu trợ cần thiết.

Luật sư đại diện cho nhóm nguyên đơn Stéphane Maugendre, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 24 cho biết, Pháp có nhiều quân đội nhất tại vùng biển Đại Tây Dương với nhiều tàu ngầm, tàu chiến, máy bay trực thăng; do đó, không thể tảng lờ tính nguy kịch của con tàu chở người tị nạn vào tháng 3/2011.

Bên nguyên đơn cho rằng, lính bờ biển Italy đã phát tín hiệu yêu cầu hỗ trợ cho con tàu nhưng không nhận được phản hồi, mặc dù lính NATO, lính Pháp, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Mỹ và Canada luôn tuần tiễu để giám sát lệnh cấm vận vũ khí đối với Lybia.

Trong hai đêm định mệnh 26 - 27/3/2011, con tàu chở 72 người tị nạn gốc Ethiopia, Niger, Ghana, Sudan, trong đó có 20 phụ nữ và 2 trẻ em tìm đường sang Italy đã bị đắm. Tổng cộng 63 người đã thiệt mạng. 4 trong số 9 người còn sống sót sau thảm kịch, cùng sự hỗ trợ của một nhóm tổ chức phi chính phủ đã quyết định đệ đơn kiện quân đội Pháp vì đã không hỗ trợ khẩn cấp đối với con tàu.

Về phía Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet đã có thông cáo ngày 11/4 khẳng định “không có cơ sở nào để các tổ chức phi chính phủ kết tội rằng quân đội Pháp đã không có biện pháp trợ giúp những người tị nạn bị đắm tàu”.

Dù phán quyết của tòa như thế nào, vụ kiện cũng làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Pháp nói riêng, châu Âu nói chung trong vấn đề nhập cư. Bởi xưa nay châu Âu và đặc biệt là Pháp được xem là thiên đường tìm đến của những người tị nạn, nhất là từ các nước châu Phi. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh tại Lybia đã khiến châu Âu khó xử khi hàng trăm nghìn người muốn thoát khỏi cuộc chiến tìm cách vượt Đại Tây Dương tới Lampedusa, thuộc Italy, sau đó sang các nước châu Âu khác. Nhiều nước châu Âu thắt chặt chính sách nhập cư, thậm chí đơn phương xác lập lại đường biên giới trong nội bộ khu vực Schengen, khiến EU bị chỉ trích là áp dụng tiêu chuẩn kép về nhập cư, hay áp dụng chính sách nhập cư “có chọn lọc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.