Pháp công bố biện pháp giảm thâm hụt ngân sách
Pháp đặt mục tiêu trở lại cần bằng ngân sách vào năm 2016, một mục tiêu đầy tham vọng mà Pháp chưa từng thực hiện được từ năm 1975 tới nay.
Trước tình hình khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng đe dọa nền kinh tế Pháp có thể bị hạ mức tín dụng, ngày 7/11, Thủ tướng Pháp Francois Fillon thông báo một số biện pháp chống thâm hụt ngân sách.
Để chứng tỏ rằng nỗ lực chống khủng hoảng và thâm hụt ngân sách là nhiệm vụ của cả quốc gia, những biện pháp mà Thủ tướng Fillon thông báo có sự tham gia không chỉ người dân, các doanh nghiệp mà còn cả các thành viên chính phủ.
Ông Francois Fillon cho răng: Từ "phá sản" không còn là một từ trừu tượng đối với nước Pháp nữa. Chủ quyền tài chính, kinh tế và xã hội đòi hỏi Pháp phải có những nỗ lực tập thể và lâu dài, thậm chí là cả những sự hy sinh.
Cụ thể, theo thông báo của Thủ tướng Pháp, lương của các thành viên Chính phủ và của Tổng thống sẽ “bị đóng băng”, tức là không tăng và ông François Fillon cũng kêu gọi các ông chủ tập đoàn lớn cũng làm tương tự để chia sẻ nỗ lực chung với nhân dân cả nước.
![]() |
|
Thủ tướng Pháp François Fillon (Ảnh: Reuters) |
Trong số các biện pháp quan trọng của kế hoạch này, chính phủ thông báo sẽ đẩy nhanh kế hoạch cải cách hưu trí, tăng tuổi về hưu lên 62 ngay từ năm 2017 thay vì 2018 như dự kiến ban đầu.
Loại thuế VAT đánh vào một số sản phẩm, dịch vụ hiện ở mức 5,5% sẽ được tăng lên 7%. Loại thuế đánh vào các doanh nghiệp có doanh thu trên 250 triệu euro một năm sẽ được tăng thêm 5%.
Thủ tướng Fillon cho biết, chính phủ đặt mục tiêu trở lại cần bằng ngân sách vào năm 2016, một mục tiêu đầy tham vọng mà Pháp chưa từng thực hiện được từ năm 1975 tới nay.
Để làm được điều này, Pháp sẽ phải thực hiện một lộ trình giảm thâm hụt ngân sách, còn 4,5% năm 2012; 3% năm 2013; 2% năm 2014 và cuối cùng đạt mức cân bằng ngân sách vào năm 2016.
Tương ứng với mục tiêu này là số tiền tiết kiệm 65 tỷ euro từ nay tới năm 2016. Trước mắt, Chính phủ Pháp hy vọng sẽ tiết kiệm được 7 tỷ euro vào năm 2012 và 11,6 tỷ vào năm 2013./.
