Pháp công bố nhiều biện pháp cho giai đoạn gỡ dần phong tỏa

VOV.VN - Theo Thủ tướng Pháp, người dân Pháp sẽ phải học cách sống chung với virus giai đoạn hậu phong tỏa và học cách sống chung với nó.

Trong nhiều ngày qua, dịch Covid-19 tại Pháp đã có dấu hiệu giảm chậm và giảm đều, cho thấy hiệu quả ban đầu của các biện pháp cách ly, phong tỏa toàn quốc. Để chuẩn bị cho quá trình dỡ bỏ phong tỏa, ngày 19/4, Chính phủ Pháp đã thông báo nhiều nội dung quan trọng sẽ được áp dụng từ sau ngày 11/5 tới.

phap cong bo nhieu bien phap cho giai doan go dan phong toa hinh 1
Người dân xếp hàng dài chờ tới lượt vào mua hàng thiết yếu tại một siêu thị ở ngoại ô Paris ngày 16/4.

Chiều ngày 19/4, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã tổ chức buổi họp báo nhằm đánh giá thực trạng cuộc chiến chống Covid-19 của Pháp, cũng như thông tin một số nội dung quan trọng, định hướng tổ chức hoạt động của nước Pháp sau ngày 11/5, thời điểm dự kiến dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa toàn quốc. 

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Pháp khẳng định các biện pháp phong tỏa đã đạt được tín hiệu tích cực đầu tiên, nhưng cuộc chiến chống Covid-19 vẫn chưa kết thúc, người dân Pháp không được buông lỏng các nỗ lực từ suốt 5 tuần đã qua.

Theo ông Edouard Philippe, người dân Pháp sẽ phải học cách sống chung với virus giai đoạn hậu phong tỏa và học cách sống chung với nó. Bởi, hiện người dân chưa đủ miễn dịch, và chúng ta chưa có vắc xin. Hiện nay cũng chưa có phương pháp điều trị hiệu quả được chứng minh, mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu, và các nhà khoa học, các bác sĩ rất tự tin về khả năng tìm ra phương pháp điều trị.

Thủ tướng Pháp cũng cho biết, sau ngày 11/5, các biện pháp phòng ngừa vi rút và giãn cách xã hội vẫn sẽ có hiệu lực. Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh chỉ được mở cửa trở lại với các điều kiện như phải đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng tối thiểu là 1m, phải bố trí nước rửa tay tại cửa ra vào và mỗi quầy thu ngân.

Tuy nhiên, các nhà hàng, quán cà phê sẽ vẫn tiếp tục phải đóng cửa sau ngày 11/5. Người lao động Pháp tiếp tục được áp dụng biện pháp làm việc từ xa như trong thời kỳ phong tỏa. Nếu doanh nghiệp không thể tổ chức làm việc từ xa thì phải triển khai các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Ngoài ra, Thủ tướng Pháp cũng nhấn mạnh, việc mang khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng có thể sẽ bắt buộc kể từ sau ngày 11/5. Các trường học tại Pháp sẽ không đồng loạt mở cửa trở lại và nếu có mở cửa thì cũng sẽ không hoạt động giống như giai đoạn trước phong tỏa. Thủ tướng Pháp cũng khuyến cáo người dân Pháp không đi du lịch nước ngoài ngay sau khi dỡ bỏ phong tỏa, các sự kiện quan trọng như lễ cưới cũng được khuyến cáo không nên tổ chức trong giai đoạn này.

Về phía Bộ Y tế Pháp, Bộ trưởng Olivier Véran cảnh báo tình trạng, trong thời gian qua, người dân hạn chế thăm khám với các vấn đề sức khỏe ngoài dịch Covid-19.

Ông Véran nhấn mạnh, phong tỏa không nên đồng nghĩa với việc từ bỏ chăm sóc sức khỏe: “Đầu tiên, tôi có thông điệp muốn gửi tới người bệnh, hãy đi chăm sóc y tế nếu có bệnh mãn tính, hãy liên hệ với bác sĩ bằng cách khám bệnh từ xa, nếu sợ phải di chuyển”.

Trong ngày Chủ nhật (19/4),  Pháp ghi nhận 395 ca đã tử vong vì dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ, trong đó trong hệ thống bệnh viện là 227 ca. Tổng số ca tử vong đã là 19.718 ca.

Số lượng người bệnh nhiễm Sars-CoV-2 trong hệ thống bệnh viện tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, còn 30.610 người, trong khi số ca bệnh nặng cũng giảm trong ngày thứ 11 liên tiếp, hiện còn 5.774 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ
Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ

VOV.VN - Trung tâm ứng phó khủng hoảng Nga đã xác nhận thêm 6.060 trường hợp mắc Covid-19, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 24 giờ tại đây.

Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ

Nga ghi nhận số ca mắc Covid-19 kỷ lục hơn 6.000 trong vòng 24 giờ

VOV.VN - Trung tâm ứng phó khủng hoảng Nga đã xác nhận thêm 6.060 trường hợp mắc Covid-19, mức tăng cao kỷ lục trong vòng 24 giờ tại đây.

Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19
Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Morelos, Mexico đã sử dụng máy bay không người lái để vận động người dân chấp hành nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19.

Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19

Mexico sử dụng máy bay không người lái phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Chính quyền bang Morelos, Mexico đã sử dụng máy bay không người lái để vận động người dân chấp hành nghiêm túc việc phòng chống dịch Covid-19.

Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19
Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu thuốc chống sốt rét dạng viên (hydroxychloroquine) đến UAE để chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19

Ấn Độ xuất khẩu thuốc chống thuốc rét sang UAE điều trị Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý xuất khẩu thuốc chống sốt rét dạng viên (hydroxychloroquine) đến UAE để chữa trị bệnh nhân mắc Covid-19.