Pháp: Đảng Xã hội giành đa số phiếu tại bầu cử Quốc hội

Như vậy, cử tri đã trao niềm tin và quyền lực vào tay đảng của Tổng thống Francois Hollande để ông có thuận lợi thực hiện những gì đã hứa.

Đúng như dự đoán, Đảng Xã hội Pháp và các đảng liên minh đã giành đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 tại Pháp ngày 17/6. Như vậy, cử tri đã trao niềm tin và quyền lực vào tay đảng của Tổng thống mới Francois Hollande để ông có thuận lợi thực hiện những gì đã hứa. Dẫu vậy, con đường phía trước hoàn toàn không hề bằng phẳng đối với tổng thống và đảng cầm quyền.

Bà Segolene Royal – cựu ứng cử viên tổng thống Pháp,đã không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2.
Với khoảng 320 trong tổng số 577 ghế nghị sĩ trong Quốc hội, Đảng Xã hội và các đảng cực tả đồng minh đã thắng lớn, vượt xa ngưỡng đa số tuyệt đối cần thiết là 289 ghế.

Đảng Xanh chiếm khoảng 20 ghế, trong khi Đảng Mặt trận cánh tả giành chưa đầy 15 ghế cần thiết để lập một nhóm nghị sĩ riêng. Với kết quả này, Đảng Xã hội không cần đến sự ủng hộ của Đảng Xanh và Mặt trận Cánh tả để có được đa số trong Quốc hội.

Về phe hữu, Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân UMP của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy giành được 221 ghế, vẫn chiếm một đa số mạnh trong quốc hội Pháp.

Kịch bản xấu nhất, dù ít có nguy cơ xảy ra nhưng cũng không thể loại trừ, là viễn cảnh một “chung cư chính trị” - tức là một chính phủ và quốc hội gồm nhiều đảng liên minh để có được đa số đã không xảy ra ở Pháp. 17 năm sau khi quyền lực nằm trong tay cánh hữu, Đảng Xã hội Pháp đã làm nên một chiến thắng lịch sử “kép”, cho phép đảng này có được quyền lực rộng rãi để triển khai các chính sách mà Tổng thống Francois Hollande đã hứa khi vận động tranh cử.

Cử tri Pháp rõ ràng đang muốn trao trọn niềm tin vào tổng thống và chính phủ mới, mong muốn ông Hollande có thể chèo lái đất nước vượt qua khủng hoảng và tiến lên. Tuy nhiên, chiến thắng lần này cũng chưa hẳn là đã trọn vẹn đối với Đảng Xã hội khi nhân vật được đảng này đặt nhiều kì vọng nhất là bà Segolene Royal – cựu ứng cử viên tổng thống Pháp, người bạn đời cũ của tổng thống mới đắc cử Francois Hollande- đã không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2.

Với kết quả này, bà Royal không thể nắm giữ vị trí Chủ tịch Quốc hội – vị trí quyền lực thứ 3 tại Pháp sau Tổng thống và Thủ tướng - như tin đồn đoán. Dù bà Royal đã phủ nhận, nhưng không tránh khỏi dư luận sẽ cho rằng một phần lí do là vì rùm beng quan hệ ghen tuông mà “đệ nhất tình nhân” Pháp Valerie Trierweiler gây ra.

Đối thủ của bà Royal là Oliver Falorni đã chiến thắng, nhưng với nhiều phiếu của cử tri ủng hộ cánh hữu. Điều này chắc chắn sẽ gây lo ngại không nhỏ đối với Đảng Xã hội trong thời gian tới. Thêm nữa, Đảng Mặt trận dân tộc cực hữu giành được chiến thắng đáng kể trong hai vòng bầu cử và đặc biệt, cháu gái của cựu Chủ tịch Đảng này Jean Marie Le Pen Marion Marechal-Le Pen (22 tuổi) đã giành thắng lợi, trở thành nghị sĩ trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp…, tạo thách thức không nhỏ đối với đảng Xã hội cầm quyền.

Dẫu sao, Đảng Xã hội đã thắng lớn trong ván bài chính trị lần này và cánh cửa đang mở ra cho họ để dẫn dắt nước Pháp đạt được những gì mà họ đã cam kết với người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.