Pháp đề nghị sửa đổi Hiệp ước ổn định châu Âu

Theo Bộ trưởng kinh tế Pháp thì Hiệp ước ổn định châu Âu cần được bổ sung điều khoản về "khả năng cạnh tranh và sự ổn định tài chính" của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Trả lời phỏng vấn của báo "Thế giới" (Le Monde) số ra ngày 3/5, bà Christine Lagarde nhấn mạnh rằng điều khoản này cần được đưa vào bản Hiệp ước ổn định sửa đổi như một điều khoản bắt buộc.

Bộ trưởng Christine Lagarde nêu rõ cuộc khủng hoảng ở Hy Lạp đã trở thành một thử thách nghiêm trọng đối với EU. Các nước EU đã chậm trễ trong việc thông qua kế hoạch cứu trợ Hy Lạp và giờ đây cần rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng này.

Hiệp ước ổn định có mục đích điều phối chính sách ngân sách của các nước thành viên EU và ngăn chặn tình trạng thâm hụt ngân sách quá mức. Theo văn kiện này, thâm hụt ngân sách quốc gia hàng năm của các nước Liên minh châu Âu không được vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), còn nợ nhà nước không được cao hơn 60% GDP.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Đức ngày 3/5 đã thông qua quyết định về trợ giúp tài chính cho Hy Lạp nhằm giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng nợ.

Sự trợ giúp tài chính của Đức có thể lên tới 22,4 tỷ Euro, trong đó 8,4 tỷ sẽ được giải ngân từ nay đến cuối năm 2010, nằm trong gói cứu trợ chung cho Hy Lạp, được các nước Khu vực đồng ơrô và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cam kết trị giá 110 tỷ Euro trong 3 năm 2010 - 2012.

Dự luật do Chính phủ Đức soạn thảo sẽ được trình Quốc hội xem xét và phê chuẩn vào ngày 7/5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.