Pháp điều 2 tàu chiến tới Biển Đông

VOV.VN - Các tàu chiến của Pháp sẽ vào Biển Đông 2 lần và tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5/2021.

Hải quân Pháp cho biết, tàu đổ bộ tấn công Tonnere và tàu khu trục Surcouf đã rời cảng Toulon ngày 19/2 và lên đường tới Thái Bình Dương thực hiện nhiệm vụ kéo dài 3 tháng. Trang web Tin tức Hải quân cho biết, các tàu này sẽ vào Biển Đông 2 lần và tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5/2021.

Thuyền trưởng Arnaud Tranchant, chỉ huy tàu Tonnere cho biết, Hải quân Pháp muốn củng cố quan hệ đối tác với các nước thuộc nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia.

Khi được hỏi về kế hoạch đi qua Eo biển Đài Loan, ông Tranchant cho biết hiện Hải quân Pháp chưa có lộ trình cụ thể ở khu vực này.

Năm 2015 và 2017, Pháp cũng từng điều tàu của Hải quân tới Biển Đông. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, động thái mới nhất này là dấu hiệu cho thấy Pháp muốn đẩy mạnh cam kết tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tuần trước, tàu ngầm tấn công hại nhân Emeraude và tàu hỗ trợ Seine của Hải quân Pháp cũng tới Biển Đông.

Các chuyên gia nhận định Pháp sẽ củng cố hơn nữa lập trường phản đối các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, thông qua tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực.

Pháp là nước châu Âu đầu tiên thiết lập chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2018. Ngoài Pháp, một quốc gia châu Âu khác là Anh cũng đang chuẩn bị triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tới Biển Đông.

Ngày 9/2, Hải quân Mỹ cũng điều 2 nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt and USS Nimitz tới Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quad phản đối nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông
Quad phản đối nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Derek Grossman - một nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corp. cho rằng, “Trung Quốc là động lực chính cho sự hợp tác gần đây của Quad”.

Quad phản đối nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Quad phản đối nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Derek Grossman - một nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corp. cho rằng, “Trung Quốc là động lực chính cho sự hợp tác gần đây của Quad”.

Indonesia thúc đẩy ASEAN hành động trước diễn biến chính trị ở Myanmar
Indonesia thúc đẩy ASEAN hành động trước diễn biến chính trị ở Myanmar

VOV.VN - Trong nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy các nước láng giềng Đông Nam Á tham gia nhiều hơn vào việc giải quyết diễn biến chính trị ở Myanmar, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã có chuyến thăm và làm việc tại Brunei và Singapore.

Indonesia thúc đẩy ASEAN hành động trước diễn biến chính trị ở Myanmar

Indonesia thúc đẩy ASEAN hành động trước diễn biến chính trị ở Myanmar

VOV.VN - Trong nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy các nước láng giềng Đông Nam Á tham gia nhiều hơn vào việc giải quyết diễn biến chính trị ở Myanmar, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã có chuyến thăm và làm việc tại Brunei và Singapore.

Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo cáo “Những diễn biến mới nhất về tình hình Biển Đông” của Philippines mới đây cho biết, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, nước này đã đệ trình tổng cộng 60 công hàm phản đối ngoại giao với Trung Quốc.

Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines kiên quyết chống lại sự đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Báo cáo “Những diễn biến mới nhất về tình hình Biển Đông” của Philippines mới đây cho biết, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, nước này đã đệ trình tổng cộng 60 công hàm phản đối ngoại giao với Trung Quốc.