Pháp điều tra túi nâng ngực không an toàn

Loại túi nâng ngực của công ty PIP đã sử dụng loại gel silicon không đạt tiêu chuẩn và dễ bị vỡ.  

Ngày 23/12, các quan chức Bộ Y tế Pháp dự kiến công bố kết quả vụ điều tra túi nâng ngực của Hãng sản xuất PIP có thể gây ra bệnh ung thư hay không?

Bộ Y tế Pháp đã tiến hành điều tra về vụ việc này sau khi có báo cáo cho thấy, loại túi nâng ngực này sử dụng loại gel silicon không đạt tiêu chuẩn và dễ bị vỡ.

Hàng trăm ngàn phụ nữ trên thế giới đã được ghép túi nâng ngực PIP (Ảnh: Europe 1)

Bộ Y tế Pháp cũng cho biết, có 8 phụ nữ sử dụng loại túi nâng ngực này bị ung thư, chủ yếu là ung thư vú, làm dấy lên mối lo ngại về độ an toàn của loại túi nâng ngực này.

Báo cáo cũng khẳng định xem hơn 30.000 phụ nữ Pháp cùng hàng nghìn phụ nữ khác trên thế giới đã sử dụng loại túi nâng ngực này có nên phẫu thuật tháo bỏ hay không.

Hiện những sản phẩm túi nâng ngực của công ty này đã bị cấm bán tại Pháp. PIP là công ty sản xuất túi nâng ngực đứng thứ 3 trên thế giới và khoảng 88% sản phẩm được xuất khẩu, chủ yếu sang các nước Nam Mỹ và Tây Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên