Pháp – Đức bất đồng quan điểm

Sự bất đồng của hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho Eurozone đang gặp nhiều bất ổn bởi cuộc khủng hoảng nợ công.

Ngày 24/11, tại Strasbourg (Pháp) đã diễn ra cuộc họp ba bên Pháp- Đức-Italy nhằm thảo luận các biện pháp phối hợp đối phó với khủng hoảng và kế hoạch cải cách kinh tế Italy. Tuy nhiên, hội nghị không đạt được kết quả đáng chú ý, ngược lại đã bộc lộ bất đồng sâu sắc giữa hai nền kinh tế hàng đầu khu vực là Pháp và Đức.

Tại cuộc họp, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng mới ở Italy Mario Monti đã thống nhất quan điểm rằng, các biện pháp đối phó hiện nay không đủ để đưa Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ra khỏi khủng hoảng và để lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư.

Lãnh đạo ba nước thống nhất quan điểm EU cần sửa đổi các quy định nội khối. Còn với cuộc khủng khoảng tại Italy hiện nay, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức cũng bày tỏ sự ủng hộ chính sách đối phó khủng hoảng của Roma.

Tuy nhiên, thay vì thống nhất quan điểm về biện pháp cải cách, hội nghị lại làm lộ rõ bất đồng Pháp-Đức.

Sự mâu thuẫn của Pháp - Đức sẽ ảnh hưởng lớn đến việc khôi phục nền kinh tế châu Âu (Ảnh: AP)

Tổng thống Pháp Sarkozy ủng hộ việc cho phép các nhà chức trách châu Âu có quyền can thiệp sâu hơn vào chính sách tài chính của các nước thuộc Eurozone và sự tham gia của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong việc giải quyết khủng hoảng.

Trong khi đó, Berlin vẫn cương quyết phản đối việc ECB tung tiền mua trái phiếu của các chính phủ đang bị khủng hoảng và coi việc sửa đổi các Hiệp ước của EU mới là điều kiện tiên quyết, nhất là vấn đề liên quan việc chính phủ các nước thành viên phải từ bỏ một số “chủ quyền” về tài chính.

Mặc dù Chính phủ Pháp không chính thức thừa nhận, song người dân Pháp và các nhà đầu tư đã bắt đầu lo sợ rằng, sau Hy Lạp và Italy, Pháp có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.

Trên thực tế, khoảng cách lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giữa Pháp và Đức đang ngày càng nới rộng (ở Pháp là 3,46%, cao gấp đôi so với Đức).

Vì vậy, nếu Pháp không giữ được mức xếp hạng tín dụng “vàng” 3 chữ A, thì đây sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín của ông Sarkozy trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2012, cũng như đối với nỗ lực của các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc chiến bảo vệ đồng Euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.