Pháp hối thúc Hội đồng Bảo an phản ứng về Mali
Đã đến lúc Hội đồng Bảo an cần đưa ra phản ứng, trước hết bằng việc hỗ trợ những nỗ lực của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi nhằm khôi phục trật tự hiến pháp ở thủ đô Bamako.
- LHQ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Mali
- Chính quyền quân sự Mali cam kết chuyển giao quyền lực
- Liên minh Nghị viện Thế giới khai trừ Mali
- Các quốc gia Tây Phi ra tối hậu thư với Mali
Ngày 3/4, Pháp đã lên tiếng hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra tuyên bố về Mali để hỗ trợ cho những nỗ lực của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) nhằm tìm giải pháp ngăn chặn khủng hoảng chính trị đang leo thang tại quốc gia này.
![]() |
| Phong trào Giải phóng quốc gia Azawad của người Tuareg đã tấn công và chiếm giữ nhiều thành phố phía Bắc Mali (Ảnh: Reuters) |
Ông Araud còn cho biết, sẽ không có một giải pháp can thiệp quân sự từ bên ngoài nào vào Mali, chính người dân Mali mới có thể tự giải quyết được gốc rễ của vấn đề.
Phản ứng trước các lệnh trừng phạt về kinh tế, ngoại giao và tài chính mà Cộng đồng kinh tế quốc gia Tây Phi vừa áp đặt đối với Mali, ông Araud cho rằng: Pháp tin vào những quyết định của ECOWAS bởi chính tổ chức này hiểu rõ hơn ai hết về tình hình khu vực của mình.
Cuộc đảo chính ngày 22/3 vừa qua khiến chính trường Mali rơi vào khủng hoảng. Tranh thủ cơ hội này, Phong trào Giải phóng quốc gia Azawad của người Tuareg và nhóm Hồi giáo vũ trang Ansar Dine có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda ở Bắc Phi đã mở nhiều cuộc tấn công và chiếm giữ nhiều thành phố ở miền Bắc nước này./.
