Pháp kéo dài thời hạn phong tỏa toàn quốc thêm ít nhất 2 tuần

VOV.VN - Trong số các ca bệnh nặng tại Pháp, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ tuổi hơn. Hiện tại, có 42 người đang được hồi sức, cấp cứu là dưới 30 tuổi.

Cuối ngày 27/3, nước Pháp chuẩn bị hết thời gian phong tỏa toàn quốc, dự kiến kéo dài 2 tuần tính từ ngày 17/3. Tuy nhiên, trước thực trạng dịch bệnh chưa có dấu hiệu được kiểm soát, chính phủ nước này quyết định kéo dài thời gian phong tỏa thêm ít nhất 2 tuần. 

Phát biểu ngày 27/3, Thủ tướng Pháp Édouard Philippine cho biết, thời hạn phong tỏa toàn quốc sẽ được gia hạn đến ngày 15/4 và sau đó có thể tiếp tục được gia hạn, tùy theo tình hình thực tế: "Kết thúc 10 ngày phong tỏa đầu tiên, rõ ràng là nước Pháp mới chỉ ở giai đoạn đầu của dịch. Chính vì vậy, ngày hôm nay, được sự đồng ý của Tổng thống, tôi thông báo gia hạn thời gian phong tỏa thêm 2 tuần, tính từ thứ Ba sắp tới cho đến ngày 15/4. Các quy định đang có hiệu lực sẽ tiếp tục được áp dụng. Thời gian phong tỏa có thể tiếp tục được gia hạn nếu tình hình y tế yêu cầu".

Bảo tàng Louvre trong tình trạng đóng cửa sau khi Thủ tướng Pháp ban lệnh đóng cửa các điểm du lịch. (Ảnh: Getty)

Đây là quyết định nằm trong dự đoán của đại đa số người dân Pháp vì trước đó ít ngày, Hội đồng khoa học, đơn vị tư vấn cho Tổng thống và chính phủ Pháp, đã khuyến cáo nước này cần kéo dài thời hạn phong tỏa toàn quốc lên khoảng 6 tuần, tính từ ngày 17/3, tức là 4 tuần nhiều hơn so với dự kiến. Các quy định nghiêm ngặt sẽ tiếp tục được triển khai.

Theo số liệu được Bộ Nội vụ Pháp công bố chiều 26/3, cảnh sát Pháp đã tiến hành tổng cộng 3,7 triệu cuộc kiểm soát việc đi lại của người dân, xử phạt 225 nghìn trường hợp vi phạm.

Tính đến ngày 27/3, có tổng cộng gần 33.000 người được xác định dương tính với Sars-CoV-2 thông qua xét nghiệm. Hơn 15.700 người phải nhập viện, trong đó gần 3.800 người phải hồi sức cấp cứu. Trong số các ca bệnh nặng tại Pháp, ngày càng xuất hiện nhiều người trẻ tuổi hơn. Hiện tại, có 42 người đang được hồi sức, cấp cứu là dưới 30 tuổi. Hôm 26/3, nước Pháp cũng ghi nhận trường hợp tử vong vì Covid-19 khi mới 16 tuổi, ca trẻ tuổi nhất từ đầu mùa dịch.

Chính vì thực trạng này, Bộ Y tế Pháp kêu gọi những người trẻ tuổi, đặc biệt người trong độ tuổi từ 40 đến dưới 60, cần phải cảnh giác và gọi cấp cứu nếu có các triệu chứng nguy hiểm như khó thở hay thở dốc.

Trong ngày 27/3, nước Pháp tiếp tục ghi nhận 299 ca tử vong liên qua Covid-19, với tổng cộng gần 2.000 ca tử vong từ đầu mùa dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh Boris Johnson dương tính với virus SARS-CoV-2
Thủ tướng Anh Boris Johnson dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - CNBC dẫn thông tin từ nước Anh cho biết, Thủ tướng Boris Johnson vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Thủ tướng Anh Boris Johnson dương tính với virus SARS-CoV-2

Thủ tướng Anh Boris Johnson dương tính với virus SARS-CoV-2

VOV.VN - CNBC dẫn thông tin từ nước Anh cho biết, Thủ tướng Boris Johnson vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19.

Nga sắp đưa vào sử dụng bộ xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 mới
Nga sắp đưa vào sử dụng bộ xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 mới

VOV.VN - Bộ xét nghiệm này do Trung tâm khoa học về virus học và công nghệ sinh học "Vector" chế tạo và sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng trong tuần tới.

Nga sắp đưa vào sử dụng bộ xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 mới

Nga sắp đưa vào sử dụng bộ xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 mới

VOV.VN - Bộ xét nghiệm này do Trung tâm khoa học về virus học và công nghệ sinh học "Vector" chế tạo và sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng trong tuần tới.

Tây Ban Nha ghi nhận số người chết kỷ lục do Covid-19 trong ngày
Tây Ban Nha ghi nhận số người chết kỷ lục do Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa báo cáo có thêm 769 người tử vong do đại dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ qua.

Tây Ban Nha ghi nhận số người chết kỷ lục do Covid-19 trong ngày

Tây Ban Nha ghi nhận số người chết kỷ lục do Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa báo cáo có thêm 769 người tử vong do đại dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ qua.