Pháp khẳng định không trực tiếp bắt giữ ông L.Gbagbo

Pháp tuyên bố chiến dịch này là do Lực lượng Cộng hoà Bờ Biển Ngà (FRCI) thực hiện

Sau khi Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo của Bờ Biển Ngà bị bắt giữ, Pháp đã ngay lập tức tuyên bố  rằng chiến dịch này là do Lực lượng Cộng hoà Bờ Biển Ngà (FRCI) thực hiện chứ không phải lực lượng của Pháp.

Pháp thực sự đã rút được kinh nghiệm từ lần sử dụng máy bay trực thăng của lượng Licorne của Pháp đóng ở Bờ Biển Ngà để bắn vào dinh thự của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo hôm 4/4 vừa qua. Vụ việc đó đã gây rất nhiều phản ứng tiêu cực từ công luận châu Phi vốn rất phản cảm với vai trò của quốc gia thực dân cũ đối với các nước ở châu lục.

Chính vì vậy, ngay sau khi người phát ngôn của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo tại Paris là Toussaint Alain khẳng định ông Gbagbo bị lực lượng đặc nhiệm của Pháp bắt giữ và giao lại cho lực lượng đối lập, phía Pháp đã ngay lập tức bác bỏ.

Theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé, lực lượng của Pháp chỉ hỗ trợ lực lượng của LHQ theo yêu cầu của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhằm vô hiệu hoá vũ khí hạng nặng của lực lượng ủng hộ ông Gbagbo và chính Lực lượng cộng hoà Bờ Biển Ngà của ông Ouattara đã thâm nhập vào dinh thự tổng thống và bắt giữ vị tổng thống mãn nhiệm này.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet khẳng định: “Pháp không có mặt ở Bờ Biển Ngà để quản lý và làm trọng tài cho cuộc xung đột. Vì nhu cầu, Pháp ở đó thứ nhất là để hỗ trợ Lực lượng của LHQ tại Bờ Biển Ngà - ONUCI và thứ hai là bảo vệ công dân Pháp ở một số khu vực ở thủ đô Adbijan. Tất cả chỉ dừng lại ở đó!”.

Theo Bộ trưởng Gérard Longuet, trong thời gian tới, Pháp sẽ giảm dần số quân hiện diện ở Bờ Biển Ngà từ khoảng 1.700 người hiện nay còn dưới 980 người như trước khi cuộc khủng hoảng ở Bờ Biển Ngà xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.