Pháp không nhượng bộ với chủ nghĩa khủng bố
Chính quyền Pháp ngày 19/11 tiếp tục khẳng định quan điểm không nhượng bộ trước khủng bố sau một thông điệp mới của Tổ chức khủng bố Hồi giáo Bắc Phi (Aqmi).
Trong một đoạn băng ghi âm phát trên Kênh truyền hình của Qatar Al-Jazira, thủ lĩnh Tổ chức Aqmi đã lên tiếng yêu cầu Pháp đàm phán trực tiếp với trùm khủng bố quốc tế Osama Bin laden về việc phóng thích 5 con tin Pháp bị bắt ở Mali ngày 16/9 vừa qua. Đồng thời buộc Pháp rút quân khỏi Afghanistan.
Theo một số chuyên gia về khủng bố ở Pháp, đoạn băng của thủ lĩnh Tổ chức Aqmi vừa là thông điệp gửi tới chính quyền Pháp vào thời điểm nhạy cảm khi NATO họp thượng đỉnh, vừa là thông điệp nội bộ của mạng lưới khủng bố Al Qaeda.
![]() |
|
Bà Michèle Alliot-Marie: Pháp sẽ không nhượng bộ với bất cứ yêu sách nào của tổ chức khủng bố (Ảnh: Reuters) |
Còn nhớ, cách đây gần 1 tháng, Bin Laden đã gửi một thông điệp tới người dân Pháp cũng như Tổ chức Aqmi và đây chính là cầu trả lời của tổ chức này. Trên Đài RTL, ông Mathieu Guidère, một chuyên gia khủng bố nhận định: “Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên hiểu thông điệp này như một lời kêu gọi đối thoại với Bin Laden mà là một thông điệp của bọn khủng bố gửi tới nhau thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế. Việc đối thoại trực tiếp với Bin Laden vừa là một việc không mong muốn vừa không thể thực hiện”.
Phản ứng trước đoạn băng âm thanh của Tổ chức Aqmi, chính quyền Pháp đã tỏ ra không nhượng bộ trước những yêu cầu của tổ chức này.
Tân Ngoại trưởng Pháp, bà Michèle Alliot-Marie đã nhắc lại quan điểm của Tổng thống Pháp Sarkozy rằng nước Pháp sẽ không để cho chính sách của mình bị bên ngoài điều khiển cho dù bởi bất kỳ ai. Bà Alliot-Marie khẳng định Pháp sẽ làm tất cả những gì có thể để giải phóng các con tin Pháp./.
