Pháp lạc quan trước thông báo mới của Hy Lạp

Tổng thống Sarkozy cho biết, Pháp theo dõi rất sát sao tình hình ở Hy Lạp và cho rằng đã có nhiều tiến triển quan trọng  

Tối 3/11, Tổng thống Pháp Sarkozy đã tổ chức họp báo để thông báo một số hoạt động của ngày họp đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh nhóm G20. Không ngạc nhiên khi Hy Lạp tiếp tục là chủ đề gây sự chú ý đặc biệt.

Dù phải liên tục vận động với hàng loạt cuộc gặp gỡ và các cuộc họp, nhưng một điều dễ nhận thấy là Tổng thống nước chủ nhà Pháp đã bớt căng thẳng hơn hẳn so với tại cuộc họp báo một ngày trước đó.

Nguyên nhân quan trọng là do một thông báo không kém phần ngạc nhiên khác của Thủ tướng Hy Lạp Georges Papandreou. Ông Papandreou đã kêu gọi đối thoại với phe đối lập và khẳng định Chính phủ Hy Lạp sẽ từ bỏ việc tổ chức trưng cầu ý dân về kế hoạch trợ giúp của châu Âu dành cho Hy Lạp nếu kế hoạch này được Quốc hội thông qua. Phe đối lập Hy Lạp cũng đưa ra nhiều tuyên bố theo hướng ủng hộ kế hoạch cứu trợ đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh EU hôm 27/10 vừa qua.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hội nghị G20 lần này là giải quyết cuộc khủng hoảng ở châu Âu.  

Tổng thống Sarkozy cho biết, Pháp theo dõi rất sát sao tình hình ở Hy Lạp và cho rằng đã có nhiều tiến triển quan trọng. Theo ông Sarkozy, thông điệp mà Đức và Pháp gửi tới toàn bộ các nhà chính trị Hy Lạp ngày 3/11 đã tạo điều kiện để các nhà chính trị Hy Lạp nhận thức lại.

Thông báo mới của Thủ tướng Hy Lạp cùng với quyết định gây bất ngờ của Ngân hàng Trung ương châu Âu khi hạ tỷ suất chỉ đạo xuống còn 1,25% (so với 1,5% trước đó) đã tạo một luồng sinh khí mới cho các thị trường chứng khoán châu Âu, với mức tăng điểm trên dưới 3% khi kết thúc phiên giao dịch ngày 3/11 (Paris tăng 2,73%, Milan 3,23%, Frankfurt 2,81%, Athens 1,86%).

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Sarkozy cho biết tại Hội nghị, Pháp và Đức đã chứng tỏ thiện chí và quyết tâm của châu Âu đẩy nhanh kế hoạch tăng cường sức mạnh cho Quỹ Ổn định Tài chính châu Âu (FESF) – một công cụ quan trọng để chống khủng hoảng lây lan.

Bên cạnh đó, Pháp cũng đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh thuế vào các giao dịch tài chính dù thừa nhận rằng đề xuất này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Theo ông Sarkozy, việc đánh thuế giao dịch tài chính “có thể thực hiện về mặt kỹ thuật, cần thiết về mặt tài chính và không thể thay thế về mặt đạo đức”.

Những chủ đề này cùng nhiều chủ đề khác, như việc tăng cường vốn cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ tiếp tục trở lại trong ngày thứ hai của Hội nghị G20./.                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.