Pháp mừng lễ Quốc khánh

Cuộc diễu hành long trọng kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 220 của nước Cộng hòa Pháp đã được tổ chức hôm nay (14/7) tại Quảng trường Concorde nối với Đại lộ Champs Élysée tới Khải Hoàn môn ở trung tâm thủ đô Paris, với sự có mặt của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh của nước Pháp năm nay được tổ chức khá đặc biệt, với sự tham dự của lãnh đạo một số nước thành viên Liên minh châu Âu, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, và khách mời danh dự năm nay là Thủ tướng Ấn độ Manmohan Singh...

Sau những nghi thức trọng thể của buổi lễ là màn biểu diễn của 84 chiếc máy bay. Tiếp đó là phần biểu diễn sức mạnh quân sự của nước Pháp bằng cuộc diễu binh, với sự góp mặt của lực lượng không quân, và cuộc diễu binh của các lực lượng bộ binh, cảnh sát, hiến binh, hải quân... Đặc biệt với sự tham gia của 400 binh sĩ Ấn độ.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhấn mạnh: “Chúng tôi thực sự vui mừng khi được sát cánh cùng với các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu, cùng với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Barroso. Điều này hết sức quan trọng đối với nước Pháp cũng như đối với Liên minh châu Âu. Diễu hành kỷ niệm ngày quốc khánh của nước Pháp là sự thể hiện sức mạnh của nước Pháp, đồng thời cũng thể hiện sự mong muốn ổn định, hòa bình trên thế giới”.

Trong ngày lễ quốc khánh năm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy một lần nữa tôn vinh quân đội Pháp và khẳng định sức mạnh trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Pháp. Đặc biệt, sự có mặt của khách mời là Ấn Độ trong buổi lễ trọng đại này, cho thấy, nước Pháp muốn khẳng định thế mạnh quân sự và quốc phòng trước Ấn Độ - đối tác chiến lược của Pháp. Nhân kỷ niệm Quốc khánh Ấn Độ năm ngoái, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng là khách mời danh dự của buổi lễ.

Cũng nhân dịp này, Tổng thống Pháp Sarkozy cho biết, Pháp có thể sẽ hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan. Tổng thống Pháp Sarkozy nhấn mạnh, đã có những binh sĩ Pháp hy sinh tại Afghanistan, nhưng điều đó không ngăn cản Pháp tiếp tục sự có mặt về quân sự tại quốc gia Nam Á này, bên cạnh nước Mỹ. Pháp hiện có khoảng 2.800 quân đồn trú tại Afghanistan thuộc Lực lượng quốc tế (ISAF) do NATO chỉ huy. Tới nay, 26 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng ở Afghanistan kể từ khi quân Pháp có mặt ở chiến trường này vào tháng 1/2002.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Pháp diễn ra thành công, trong bối cảnh an ninh được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trong buổi tối và đêm qua cũng có hơn 300 ô tô bị đốt phá tại các thành phố ở Pháp Voir la photo.

** Tối cùng ngày, tại Việt Nam, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Hà Nội Hervé Bolot và Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 220 năm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7/1789 -14/7/2009).

Phát biểu chúc mừng Chính phủ và nhân dân Pháp nhân ngày Quốc khánh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng nhận thấy trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, quan hệ Việt – Pháp vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp cả trên phương diện song phương và đa phương, trở thành quan hệ đối tác mẫu mực giữa một nước đang phát triển với một nước phát triển.

Hiện nay, Cộng hòa Pháp là đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu cả về thương mại, đầu tư và viện trợ phát triển. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Cộng hòa Pháp xếp Việt Nam vào danh sách các nước ưu tiên về hợp tác phát triển; cho rằng những hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, hợp tác giáo dục và đặc biệt, cộng đồng đông đảo người Việt Nam tại Pháp là cầu nối hữu hiệu, là cơ sở cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc ngày càng phát triển.

Đại sứ Hervé Bolot khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Pháp và Việt Nam; cho biết Cộng hòa Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là trên lĩnh vực đào tạo, mở rộng quan hệ kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.