Pháp muốn Hy Lạp ở lại Eurozone

Trong trường hợp Hy Lạp bị vỡ nợ, người dân nước này phải hứng chịu những ảnh hưởng tồi tệ.

Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết, ông mong muốn Hy Lạp tiếp tục là một phần của khu vực đồng euro. Ông Alain Juppe cũng cảnh báo, trước mối đe dọa từ khủng hoảng nợ công, Hy Lạp sẽ không có nhiều lựa chọn và phải thực hiện những chính sách thắt chặt chi tiêu như nước này cam kết.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh France Info, Ngoại trưởng Alain Juppe cho biết, ông tin tưởng một thỏa thuận có thể đạt được để giải quyết khó khăn kinh tế của Hy Lạp.

EU đang tiếp tục thảo luận để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ, dù các cuộc thảo luôn luôn căng thẳng đến phút cuối cùng. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp, trong trường hợp Hy Lạp bị vỡ nợ và ra khỏi khu vực đồng Euro, người dân nước này phải hứng chịu những ảnh hưởng tồi tệ.

Trong khi đó, tối 15/2, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos thông báo, Chính phủ nước này đã đáp ứng 2 điều kiện cuối cùng để được nhận gói cứu trợ thứ hai từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Sau tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp, các nước khu vực đồng euro cũng dự định sẽ triển khai gói cứu trợ Hy Lạp này từ đầu tuần tới.

Chủ tịch Eurozone - Thủ tướng Luxembourg Jean-Claude Juncker cho biết, ông hy vọng các quyết định cần thiết về vấn đề cứu trợ Hy Lạp sẽ được đưa ra tại cuộc họp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.