Pháp muốn lấy lại vị trí của mình tại Châu Phi
Tổng thống Pháp Sarkozy nhấn mạnh, Châu Phi có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế của nước này.
Hội nghị cấp cao Pháp-Châu Phi lần thứ 25 tại thành phố Nice kết thúc ngày 2/6, sau 3 ngày họp, với sự tham gia của 51 (trong tổng số 53 nước châu Phi). Hội nghị lần này được đánh giá là có nhiều điểm mới trong quan hệ hợp tác của Pháp với Châu Phi.
Hội nghị cấp cao Pháp-Châu Phi lần thứ 25 có chủ đề “Đổi mới” được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm các nước thuộc địa cũ tại Châu Phi được trao trả độc lập. Hơn nữa, những khó khăn của nền kinh tế thế giới đang ảnh hưởng tới nhiều quốc gia ở châu Phi. Đặc biệt, ảnh hưởng của Pháp đối với các nước châu Phi đã và đang bị giảm đáng kể, nhất là sự can thiệp hỗ trợ của Pháp trong lúc khó khăn về kinh tế hiện nay. Trong bối cảnh như vậy, Pháp rất muốn lấy lại vị thế, ảnh hưởng của mình tại khu vực Châu Phi truyền thống này.
Thành công trước hết của Pháp trong việc tổ chức hội nghị lần này là sự tham gia của gần như hầu hết các nhà lãnh đạo châu Phi. Đáng chú ý là sự có mặt của Tổng thống các nước quan trọng ở châu Phi như: Nam Phi, Nigeria, Ai Cập, Algieria...
![]() |
|
Pháp tin tưởng sẽ lấy lại vệ thế tại châu Phi (ảnh AP) |
Cùng với đó là những quốc gia có quan hệ truyền thống với Pháp như: Gabon, Congo, Trung Phi, Cameroon… Điểm mới nữa tại Hội nghị Pháp-châu Phi lần này là việc nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp và đầu tư phát triển thay vì dành toàn bộ thời gian cho vấn đề chính trị. Sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp của hai bên cho thấy điều đó.
Ngoài các cuộc họp kín và những cuộc gặp song phương của các nguyên thủ còn có các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp và một diễn đàn doanh nghiệp Pháp-Châu Phi. Hơn 250 doanh nghiệp của Pháp và châu Phi có mặt trong dịp Hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề mà các bên cùng quan tâm như: khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp châu Phi, trách nhiệm xã hội, môi trường, phát triển những nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay các vấn đề xã hội, môi trường và tham nhũng là những điều mà doanh nghiệp Pháp rất quan tâm khi tăng cường hợp tác kinh tế với doanh nghiệp châu Phi.
Qua việc tổ chức hội nghị cấp cao này, có thể nhận thấy sự thay đổi trong quan điểm của lãnh đạo nước Pháp đối với châu Phi. Cách đây 2 năm, khi trở thành nhà lãnh đạo nước Pháp, Tổng thống Sarkozy xem châu Phi là khu vực không thực sự đáng quan tâm và sự phát triển kinh tế của nước Pháp không cần đến châu Phi. Đặc biệt, khi đó, lãnh đạo Pháp còn tiến hành cắt giảm hoạt động hợp tác tại Châu Phi, trong đó có lĩnh vực quân sự và viện trợ kinh tế. Thế nhưng, tại Hội nghị cấp cao lần này, trong phát biểu của mình, Tổng thống Pháp Sarkozy nhấn mạnh đến vị trí không thể thiếu của Châu Phi đối với nền kinh tế các nước Liên minh châu Âu EU nói chung và Pháp nói riêng. Pháp còn thể hiện mối quan tâm không chỉ đối với những nước thuộc địa trước đây thuộc khối các nước nói tiếng Pháp mà cả những nước nói tiếng Anh (trong đó có Nam Phi và Nigeria).
Lãnh đạo Pháp cũng cam kết sẽ tăng cường sự có mặt của châu Phi tại Hội nghị G20 mà Pháp giữ vai trò Chủ tịch trong năm tới – 2011. Về môi trường, lãnh đạo Pháp nhắc lại cam kết của các nước công nghiệp phát triển sẽ dành 30 tỷ USD từ nay đến năm 2012 để giúp châu Phi ngăn chặn sự biến đổi khí hậu.
Tại hội nghị này, lãnh đạo Pháp và châu Phi còn đề cập tới đại diện của châu Phi tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thế nhưng có điều mà các nước châu Phi chưa hài lòng là trong khi châu Phi muốn có 2 đại diện thường trực tại Hội đồng bảo an LHQ thì Pháp chỉ muốn châu lục này có 1 ủy viên thường trực và 2 ủy viên không thường trực.
Với những gì bàn luận tại Hội nghị cấp cao này, lãnh đạo Pháp hy vọng sẽ dần lấy lại sự ảnh hưởng và vị trí của nước Pháp tại châu Phi vốn là khu vực truyền thống của Pháp từ nhiều năm trước đây./.
