Pháp, Mỹ điều thêm quân đến Bờ Biển Ngà
Ngày 3/4, Pháp tiếp tục điều thêm quân đến thành phố Abidjan của Bờ Biển Ngà và kiểm soát sân bay chính tại đây.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Pháp Thierry Burkhard, Pháp đã điều thêm 300 binh lính đến Bờ Biển Ngà, nâng tổng số binh sỹ đồn trú ở đây lên 1.500 người.
Việc Pháp giành kiểm soát đối với sân bay ở Abidjan cũng có nghĩa sân bay này có thể mở cửa trở lại phục vụ các chuyến bay cả dân sự và quân sự.
![]() |
|
Quân đội của Pháp kiểm soát khu vực tại Abidjan (Ảnh:AFP) |
Theo ông Burkhard, sứ mệnh chính của quân đội Pháp ở đây trước hết là nhằm bảo vệ công dân của họ trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang giữa lực lượng của ông Alassane Ouattara- người thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11/2010 và được quốc tế công nhận và lực lượng trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo.
Ngay sau hành động này của Pháp, ông Laurent Gbagbo đã chỉ trích đây là hành động không thể chấp nhận được. “Chúng tôi nghĩ rằng, quân đội của Pháp đang hành xử giống như chiếm đóng tại Bờ Biển Ngà. Liên Hợp Quốc đã quy định không cho phép quân đội một nước chiếm đóng sân bay của một nước có chủ quyền”, ông Gbagbo nhấn mạnh.
Trong khi đó, ngày 3/4, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng yêu cầu Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo từ chức ngay lập tức, cáo buộc hành động của ông này đã dẫn đất nước đến tình trạng hỗn loạn.
Trong khi đó, lực lượng ủng hộ ông Alassane Ouattara đã kiểm soát hầu hết lãnh thổ Bờ Biển Ngà và bao vây ngay cả Dinh Tổng thống lẫn nhà riêng của ông Gbagbo tại Abidjan.
Lực lượng này đã về đến Abidjan hôm 1/4 và chuẩn bị trận đánh cuối cùng. Tuy nhiên, họ phải rút khỏi trụ sở Đài Truyền hình Quốc gia sau khi chiếm đóng được 12 giờ do quân của ông Gbagbo phản công, tái chiếm. Ngày 2/4, binh lính của ông Gbagbo đã nã đạn vào xe bọc thép của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc khiến 4 quân nhân bị thương nặng.
Giao tranh tại Abidjan được xem là trận chiến ác liệt nhất, gây lo ngại gia tăng mức thương vong.
Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) cho biết ít nhất 800 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa hai lực lượng trên ngày 29/3 vừa qua nhằm giành kiểm soát thành phố Duekoue, miền Tây Bờ Biển Ngà./.
