Pháp, Mỹ đối mặt đe doạ khủng bố

Các mối đe doạ khủng bố chủ yếu đến từ mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Bắc Phi.

Mấy ngày qua, nước Pháp trong tình trạng báo động trước nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố, sau khi các nguồn tin tình báo cho biết những kẻ tấn công liều chết có thể nhằm vào một địa điểm công cộng đông người tụ tập.

Trong khi đó, giới chức Mỹ thừa nhận các cơ quan quyền lực nước này ngày càng khó phát hiện các nguy cơ khủng bố hiện hình và tiềm ẩn ngay trên lãnh thổ nước Mỹ.

Lãnh đạo Tổng cục cảnh sát Pháp Fesana ngày 22/9 cho biết các mối đe doạ khủng bố chủ yếu đến từ mạng lưới khủng bố Al Qaeda tại Bắc Phi. Các phần tử khủng bố có thể vẫn áp dụng các phương thức truyền thống như ám sát, bắn giết…nhưng khó có khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Các nhóm khủng bố có thể nhằm vào đám đông ở những nơi công cộng.

Ông Fesana nói: “Hiện những mối đe doạ mà chúng ta phải đối mặt thực sự là nguy hiểm. Những vụ khủng bố đã xảy ra và có thể sẽ tiếp tục xảy ra. Các vụ tấn công khủng bố đặc biệt nhằm vào các lợi ích của Pháp”.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, một quan chức chống khủng bố giấu tên của Pháp xác nhận rằng từ giữa tuần trước các cơ quan chức năng đã được cảnh báo về khả năng xảy ra khủng bố. Hiện chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng nước Pháp vẫn được đặt trong tình trạng báo động. Lãnh đạo cơ quan phản gián của Pháp, ông Bernard Squarcini cũng thừa nhận nước Pháp đang đứng trước một mối đe doạ khủng bố lớn. Ông đặc biệt lưu ý vụ bắt cóc năm công dân Pháp tại miền Bắc Niger ngày 17/9 cũng như những thông tin khác mà họ nhận được.

Tối 14/9, tháp Eiffel  ở thủ đô Paris và một trạm xe lửa nội đô đã phải được di tản sau khi có báo động bom, sau đó được biết là báo động giả.

Trong khi đó tại Mỹ, ngày 22/9, giới chức nước Mỹ thừa nhận các cơ quan quyền lực nước này ngày càng khó phát hiện các nguy cơ khủng bố hiện hình và tiềm ẩn ngay trên lãnh thổ nước Mỹ.

Báo cáo tại phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề chính phủ thuộc Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano và Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) Robert Mueller cho biết, hơn 9 năm kể từ vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001, mạng lưới Al Qaeda đã thay đổi hình thức khủng bố, chuyển sang thực hiện các cuộc tấn công quy mô nhỏ như bắn giết và đánh bom xe để có thể tiến hành các cuộc tấn công một cách thường xuyên hơn bên trong nước Mỹ và nhằm vào nhiều nhóm đối tượng hơn.

Theo Bộ trưởng Napolitano, các tổ chức khủng bố đã tiến hành những chiến dịch tuyên truyền bằng tiếng Anh để chiêu mộ thành viên là người Mỹ, điều này làm cho các cơ quan thực thi pháp luật cũng như cộng đồng tình báo khó phát hiện nguy cơ khủng bố.

Thượng nghị sĩ  Libermen, người chủ trì phiên điều trần cũng cho biết kẻ thù của nước Mỹ đang đưa cuộc chiến tranh đến đất Mỹ với tần suất ngày càng tăng. Theo ông, các thành viên Al Qaeda tại Pakistan, Afghanistan, Yemel, Somalia và Iraq là mối đe dọa ngày càng tăng đối với nước Mỹ.

Kể từ năm 2009 đến nay có ít nhất 63 công dân Mỹ và những người sống ở Mỹ đã bị bắt và bị kết tội tiến hành khủng bố ở nước này và những nơi khác. Các quan chức cũng đưa ra lời cảnh báo rằng nước Mỹ đang phải đối mặt với ngày càng nhiều cuộc đánh bom trên đường phố cũng như các cuộc tấn công như kiểu cuộc tấn công tại Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11/2008./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.