Pháp nâng cảnh báo, khuyến cáo công dân không đến Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Pháp đã chính thức ra thông báo khuyến cáo công dân Pháp không đến Trung Quốc, trừ trường hợp bắt buộc.

Sau khi phát hiện thêm 5 trường hợp dương tính với virus corona trong ngày 8/2, chính phủ Pháp đã chính thức ra thông báo khuyến cáo công dân Pháp không đến Trung Quốc, trừ trường hợp bắt buộc.

Thông báo được chính phủ Pháp chính thức đưa ra sau cuộc họp nội các khẩn trong ngày 8/2 sau khi Pháp xác nhận có thêm 5 trường hợp nữa dương tính với virus corona. Chính phủ Pháp quyết định nâng cảnh báo lên mức da cam, tức mức cao thứ hai trong nấc thang cảnh báo của nước này, đối với các chuyến đi đến Trung Quốc, đồng thời khuyến cáo công dân Pháp rời xa Trung Quốc, trừ khi có việc khẩn cấp bắt buộc phải đến.

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn. Ảnh: NewsBeezer.

Pháp là nước thứ hai tại châu Âu đưa ra cảnh báo này, sau Anh. Tuy nhiên, khác với chính quyền Anh, phía Pháp không yêu cầu toàn bộ công dân của mình đang sinh sống tại Trung Quốc về nước.

Trước đó, trong sáng 8/2, Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn xác nhận Pháp có thêm 5 bệnh nhân nữa nhiễm virus corona. 5 người này là thành viên của một gia đình, gồm 4 người lớn và 1 trẻ em 9 tuổi, đều mang quốc tịch Anh. Gia đình này đến Pháp du lịch và ở trong cùng một nhà nghỉ ở một khu trượt tuyết của vùng Haute-Savoie, miền Đông nước Pháp, với một người Anh khác trước đó đã nhiễm bệnh từ Singapore. Tổng cộng có 11 người Anh ở trong khu trượt tuyết này và tất cả đều đang bị cách ly.

Trong cuộc họp báo khẩn chiều 8/2, tỉnh trưởng vùng Haute-Savoie cho biết hiện sức khoẻ của cả 5 bệnh nhân đều ổn định và không bị đe doạ tính mạng. Tính đến hết ngày 8/2, Pháp ghi nhận 11 trường hợp nhiễm virus corona, đồng thời đang cách ly gần 300 người được di tản khỏi Vũ Hán tuần trước.

Trước việc gia tăng các ca nhiễm bệnh, chính phủ Pháp cũng đã quyết định mở một đường dây nóng nhằm tìm kiếm những người từng tiếp xúc với các du khách Anh nhiễm bệnh. Trong khi đó, tỉnh trưởng vùng Haute-Savoie ở miền Đông quyết định đóng cửa một số trường học trong khu vực trong những ngày tới. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona
Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona

VOV.VN - Pháp đã ghi nhận 3 ca nhiễm virus Corona, một ca tại Bordeaux và hai ca tại thủ đô Paris.

Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona

Pháp tăng cường các biện pháp chống lây lan virus Corona

VOV.VN - Pháp đã ghi nhận 3 ca nhiễm virus Corona, một ca tại Bordeaux và hai ca tại thủ đô Paris.

Công dân Mỹ tử vong ở Vũ Hán vì virus corona mới
Công dân Mỹ tử vong ở Vũ Hán vì virus corona mới

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc xác nhận một công dân nước này mắc virus corona vừa qua đời ở Vũ Hán hôm 6/2.

Công dân Mỹ tử vong ở Vũ Hán vì virus corona mới

Công dân Mỹ tử vong ở Vũ Hán vì virus corona mới

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc xác nhận một công dân nước này mắc virus corona vừa qua đời ở Vũ Hán hôm 6/2.

Algeria không có trường hợp nào nghi ngờ nhiễm virus corona
Algeria không có trường hợp nào nghi ngờ nhiễm virus corona

VOV.VN - Bộ Y tế Algeria khẳng định rằng không có trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm virus corona tại nước này.

Algeria không có trường hợp nào nghi ngờ nhiễm virus corona

Algeria không có trường hợp nào nghi ngờ nhiễm virus corona

VOV.VN - Bộ Y tế Algeria khẳng định rằng không có trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm virus corona tại nước này.