Pháp phong tỏa thêm 1 tỉnh vào cuối tuần vì dịch Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/3, Thủ tướng Pháp công bố thêm một số biện pháp tăng cường chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, trong đó nước này sẽ phong tỏa thêm 1 tỉnh ở phía Bắc vào các ngày cuối tuần.

Trong cuộc họp Hội đồng An ninh – Quốc phòng được tổ chức vào ngày 4/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục khẳng định sẽ không phong tỏa toàn quốc để đối phó dịch Covid-19.

Trong buổi họp báo sau đó, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã thông báo một số biện pháp bổ sung. Thủ tướng Pháp không đề cập khả năng phong tỏa thủ đô Paris và các tỉnh lân cận vào các ngày cuối tuần, một biện pháp mà Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, hồi đầu tuần đã tuyên bố phản đối.

Thay vào đó, Thủ tướng Pháp công bố áp đặt lệnh phong tỏa toàn bộ tỉnh Pas-de-Calais, nằm ở phía Bắc nước Pháp, vào các ngày cuối tuần, tương tự như các biện pháp đã được triển khai ở một vài địa phương trước đây.

“Qua phân tích các chỉ số mới nhất, qua trao đổi với lãnh đạo các địa phương, chúng tôi quyết định triển khai 4 nhóm giải pháp. Đầu tiên là mở rộng biện pháp phong tỏa vào các ngày cuối tuần đối với toàn bộ tỉnh Pas-de-Calais. Thực tế, tỉ lệ nhiễm virus tại đây đã tăng rất nhanh, đã vượt qua mốc 400 ca/100.000 dân, cao gần gấp đôi mức trung bình cả nước”, Thủ tướng Jean Castex nêu rõ.

Bên cạnh phong tỏa địa phương ở phía Bắc này, nước Pháp tiếp tục đưa thêm 3 tỉnh khác vào danh sách các tỉnh được tăng cường giám sát dịch bệnh khi tỉ lệ nhiễm virus đã vượt mốc báo động tối đa là 250 ca/100.000 dân trong vòng 1 tuần. Như vậy, hiện có tổng cộng 23 tỉnh trên toàn nước Pháp đang được giám sát chặt chẽ tình hình dịch Covid-19.

Đối với chiến dịch tiêm chủng, Thủ tướng Pháp cho biết, nước Pháp đặt mục tiêu đến giữa tháng 5 sẽ tiêm chủng cho 20 triệu người, tương đương với tất cả những người trên 50 tuổi nếu có nhu cầu. Từ giữa tháng 3, Pháp sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 ngay tại các nhà thuốc, cho những người từ 50 tuổi trở lên và có bệnh nền. Từ ngày 15/4, tất cả những người trên 50 tuổi sẽ được tiếp cận vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba
Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba

VOV.VN - Các nhà khoa học Cuba ngày 4/3 thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 mang tên Soberana của nước này đã được cấp phép để bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba ngay lập tức.

Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba

Cuba thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 được phép thử nghiệm giai đoạn ba

VOV.VN - Các nhà khoa học Cuba ngày 4/3 thông báo ứng cử viên vaccine Covid-19 mang tên Soberana của nước này đã được cấp phép để bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba ngay lập tức.

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên
Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

VOV.VN - Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã đến Manila tối 4/3 trong bối cảnh Philippines đã bước vào chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

VOV.VN - Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã đến Manila tối 4/3 trong bối cảnh Philippines đã bước vào chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Pháp khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN
Pháp khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Ngày 4/3, Cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác tác phát triển ASEAN-Pháp (AF-DPC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Pháp khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN

Pháp khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN

VOV.VN - Ngày 4/3, Cuộc họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác tác phát triển ASEAN-Pháp (AF-DPC) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.