Pháp ra “tối hậu thư” cho Anh về tranh chấp nghề cá

VOV.VN - Chính phủ Pháp hôm qua (20/10) tiếp tục cảnh báo chính quyền Anh và đảo Jersey do Anh quản lý sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt từ Pháp và Liên minh châu Âu (EU) nếu không cấp đủ giấy phép đánh bắt cá theo yêu cầu cho ngư dân Pháp trước ngày 30/10 tới.

Hội đồng Bộ trưởng Pháp đã đề xuất 4 kịch bản trả đũa nếu nước Anh và đảo Jersey không cấp đủ giấy phép đánh cá cho ngư dân Pháp trong vòng 10 ngày tới.

Sau thời hạn trên, kể từ ngày 1/11, các tàu cá của Anh sẽ bị hạn chế đi vào các cảng biển của Pháp. Trên đường bộ, Pháp cũng sẽ gia tăng các biện pháp bảo hộ, tăng thuế quan đối với hàng hoá của Anh xuất khẩu vào thị trường Pháp và châu Âu qua đường hầm dưới eo biển Manche. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực tài chính và nghiên cứu cũng sẽ được xem xét. Đối với đảo Jersey do Anh quản lý, Pháp sẽ giảm sản lượng điện cung cấp, đồng thời tăng giá điện bán cho hòn đảo này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal tiếp tục đưa ra chì trích nhắm tới Chính phủ Anh: “Chính sách mà Chính phủ Anh thực hiện là không thể chấp nhận được bởi chúng không tôn trọng điều khoản đã ký trong khuôn khổ thoả thuận hậu Brexit. Trong khi đó, Pháp luôn nỗ lực, đáp ứng và chấp nhận các yêu cầu được đưa ra”.

Vấn đề đánh bắt cá tại các vùng biển của Anh là một trong những hồ sơ nhạy cảm, gây căng thẳng và tốn nhiều công sức nhất của cả Anh và EU trong quá trình đàm phán thoả thuận hậu Brexit. Từ nhiều tháng qua, một số nước EU, đặc biệt là Pháp, liên tiếp chỉ trích Anh đã vi phạm điều khoản về nghề cá trong thỏa thuận Brexit, khi mới chỉ cấp khoảng 200 giấy phép, trong khi con số đề nghị từ phía các ngư dân Pháp là 430 đơn.

Pháp cho biết, sẽ vận động Uỷ ban châu Âu (EC) ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà nước này đề xuất. Tuy vậy, nhiều quan chức trong chính phủ Pháp thừa nhận, cần cân nhắc mức độ trả đũa phù hợp nhằm tránh làm tổn thương hơn nữa mối quan hệ giữa Anh và EU vốn đã xấu đi nhiều kể từ sau Brexit.

Trước đó (ngày 13/10), trong một động thái hạ nhiệt, Ủy ban châu Âu thông báo sẽ nới lỏng phần lớn việc kiểm tra hàng hóa từ Anh đến tỉnh Bắc Ailen, nhưng cũng cho biết đã chuẩn bị kịch bản tồi tệ nhất là Anh hủy bỏ điều khoản Bắc Ailen trong thỏa thuận Brexit./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU từ chối đàm phán lại điều khoản Bắc Ai-len trong thỏa thuận Brexit
EU từ chối đàm phán lại điều khoản Bắc Ai-len trong thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố điều khoản Bắc Ai-len trong thỏa thuận Brexit giữa EU và Anh là không thể đàm phán lại, sau khi phía Anh công bố kế hoạch yêu cầu EU xem lại điều khoản này.

EU từ chối đàm phán lại điều khoản Bắc Ai-len trong thỏa thuận Brexit

EU từ chối đàm phán lại điều khoản Bắc Ai-len trong thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố điều khoản Bắc Ai-len trong thỏa thuận Brexit giữa EU và Anh là không thể đàm phán lại, sau khi phía Anh công bố kế hoạch yêu cầu EU xem lại điều khoản này.

Bên lề G7: Pháp hứa “làm mới quan hệ” nếu Anh tuân thủ thỏa thuận Brexit
Bên lề G7: Pháp hứa “làm mới quan hệ” nếu Anh tuân thủ thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/6 kêu gọi chính phủ Anh giữ vững các cam kết theo thảo thuận Brexit, đồng thời hứa hẹn sẽ khởi động lại một mối quan hệ mới với nước này, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề Thượng đỉnh G7. 

Bên lề G7: Pháp hứa “làm mới quan hệ” nếu Anh tuân thủ thỏa thuận Brexit

Bên lề G7: Pháp hứa “làm mới quan hệ” nếu Anh tuân thủ thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/6 kêu gọi chính phủ Anh giữ vững các cam kết theo thảo thuận Brexit, đồng thời hứa hẹn sẽ khởi động lại một mối quan hệ mới với nước này, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề Thượng đỉnh G7. 

Nghị viện châu Âu thông qua thỏa thuận Brexit: Chấm dứt quan hệ nhiều duyên nợ với Anh
Nghị viện châu Âu thông qua thỏa thuận Brexit: Chấm dứt quan hệ nhiều duyên nợ với Anh

VOV.VN - Nghị viện châu Âu vừa thông qua Hiệp ước thương mại hậu Brexit. Đây là bước cuối cùng trong tiến trình “chia tay” giữa Liên minh châu Âu và Anh, chính thức chấm dứt mối quan hệ nhiều duyên nợ giữa hai bên.

Nghị viện châu Âu thông qua thỏa thuận Brexit: Chấm dứt quan hệ nhiều duyên nợ với Anh

Nghị viện châu Âu thông qua thỏa thuận Brexit: Chấm dứt quan hệ nhiều duyên nợ với Anh

VOV.VN - Nghị viện châu Âu vừa thông qua Hiệp ước thương mại hậu Brexit. Đây là bước cuối cùng trong tiến trình “chia tay” giữa Liên minh châu Âu và Anh, chính thức chấm dứt mối quan hệ nhiều duyên nợ giữa hai bên.