Pháp sẵn sàng tấn công quân sự vào Libya
Hành động quân sự không phải xâm lược lãnh thổ Libya, mà nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Gadhafi
Tình hình tại Libya đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm, trong đó có Pháp. Ngày 18/3, các nhà lãnh đạo Pháp tiến hành liên tiếp các cuộc họp để thảo luận về việc sẵn sàng chuẩn bị tấn công quân sự vào Libya.
Cuộc họp quan trọng đầu tiên trong buổi sáng 18/3 tại điện Elysée (phủ Tổng thống) đã diễn ra giữa Tổng thống Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Pháp François Fillon, Bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet và Tổng tham mưu trưởng Edouard Guillaud. Tiếp đến là cuộc họp cấp cao tại điện Matignon (phủ Thủ tướng) vào chiều 18/3 giữa Thủ tướng François Fillon và các đại diện của Thượng viện Pháp, với sự có mặt của Bộ trưởng Ngoại giao Alain Juppé và Bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet, để thảo luận về việc thực hiện nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ) đối với việc tấn công quân sự vào Libya.
Theo kế hoạch vào ngày 19/3, tại Paris sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Cameron và Tổng thống Pháp Sarkozy. Bên cạnh đó còn có cuộc gặp 3 bên giữa lãnh đạo Liên minh châu Âu, lãnh đạo Liên minh châu Phi, lãnh đạo Liên đoàn Ả rập, cùng với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon.
Trước đó, sáng 18/3, Bộ trưởng Ngân sách, người phát ngôn của Chính phủ Pháp Francois Baroin tuyên bố, một cuộc tấn công quân sự nhằm bảo vệ dân thường Libya sẽ được tiến hành “chỉ trong vài giờ nữa” và lực lượng quân sự của Pháp sẽ tham gia cuộc tấn công. Bộ trưởng Baroin cho rằng, hành động quân sự không phải là một cuộc xâm lược lãnh thổ Libya, mà nhằm lật đổ chế độ của Tổng thống Kadhafi để bảo vệ người dân nước này.
Ngày 17/3, Hội đồng Bảo an LHQ đã bỏ phiếu, dọn đường cho các cuộc không kích vào Libya khi phê chuẩn tất cả các biện pháp cần thiết để áp dụng vùng cấm bay trên không phận Libya.
Các nhà lãnh đạo Khối NATO cho biết, khối này sẵn sàng can thiệp nếu LHQ cho phép lập vùng cấm bay tại Libya. Đại diện 28 nước NATO chuẩn bị kế hoạch phản ứng trong 3 trường hợp: lập vùng cấm bay, cấm vận vũ khí và hoạt động nhân đạo tại Libya.
Trước đó, Pháp, Anh và Lebanon đã trình lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết cho phép mở rộng các biện pháp trừng phạt và sử dụng các phương tiện cần thiết để ngăn chặn cuộc tiến công của lực lượng của Tổng thống Kadhafi./.