Pháp sắp công bố kế hoạch chống thâm hụt ngân sách
Nhằm giữ cho bằng được mức điểm tín nhiệm AAA quý giá, Pháp đang nghiên cứu và sẽ công bố hôm 7/11 một kế hoạch cắn giảm ngân sách đặc biệt
Trong bối cảnh khủng hoảng, làm thế nào nào để cắt giảm ngân sách chi tiêu mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng là câu hỏi được đặt ra với nhiều quốc gia, trong đó Pháp cũng không phải là ngoại lệ.
![]() |
| Một trong những biện pháp để chống thâm hụt ngân sách của Pháp là kêu gọi người lao động đóng góp 1 ngày lương cho chính phủ (Ảnh: AFP) |
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp mới đây, Tổng thống Sarkozy thông báo rằng Chính phủ Pháp sẽ công bố chi tiết các biện pháp này sau hội nghị thượng đỉnh nhóm G20. Từ nhiều ngày qua, Thủ tướng François Fillon đã tham vấn nhiều thành viên trong Chính phủ Pháp về kế hoạch này.
Ông François Fillon cũng đã nhắc tới kế hoạch này trong một bài diễn văn trên truyền hình:“Ngân sách của năm 2012 sẽ là một trong những ngân sách chặt chẽ nhất từ năm 1945. Nhờ nỗ lực của mình, Pháp là một trong 10 quốc gia giữ được mức tín nhiệm AAA trên thế giới. Đây là một lợi thế mà chúng ta phải giữ bằng mọi giá, và chúng ta sẽ giữ được bằng cách điều chỉnh dự báo tăng trưởng và tăng cường nỗ lực kiểm soát ngân sách.”
Theo báo chí Pháp, có 3 hướng chính trong kế hoạch ngân sách sắp tới của Pháp. Thứ nhất, chính phủ sẽ thông báo tổ chức một “Ngày đoàn kết”, theo đó kêu gọi người lao động đóng góp 1 ngày lương cho Chính phủ.
Biện pháp này đã từng mang lại 2,4 tỷ euro năm 2010. Thứ hai, Chính phủ Pháp sẽ điều chỉnh mức thuế giá trị gia tăng TVA trong một số lĩnh vực như nhà hàng, sửa chữa xây dựng... từ 5,5% à 7%. Biện pháp thứ ba là đánh một loại thuế đặc biệt nhằm vào tiền thuế của các doanh nghiệp lớn tại Pháp.
Dù biện pháp nào được đưa ra, Chính phủ Pháp cũng phải nghiên cứu rất kỹ vì nó sẽ tác động đến lợi ích của người lao động và bất lợi cho đảng cầm quyền trong cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Pháp 2012 đang đến rất gần./.
