Pháp sẽ không tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine
VOV.VN - Pháp tuyên bố sẽ không tham gia kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm sử dụng nguồn tài trợ của các đồng minh châu Âu để mua vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukraine.
Politico dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Pháp am hiểu vấn đề xác nhận rằng Paris sẽ không tham gia vào sáng kiến mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine. Lý do được đưa ra là Tổng thống Emmanuel Macron từ lâu đã ủng hộ việc châu Âu tự xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng thông qua mua sắm nội địa, thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, chính phủ Pháp hiện đang nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng trong nước, đồng thời cắt giảm ngân sách ở các lĩnh vực khác nhằm kiểm soát mức thâm hụt ngân sách vốn đang ở mức cao kỷ lục.
Trong khi đó, với năng lực sản xuất quân sự hạn chế, chính phủ Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng việc mua vũ khí Mỹ là một trong số ít lựa chọn để có thể nhanh chóng trang bị thêm vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh hiện nay.
Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 14/7, Tổng thống Trump công bố Mỹ và NATO đã đạt được thỏa thuận viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm hệ thống Patriot. Theo đó, các quốc gia châu Âu sẽ chi trả cho số vũ khí mà Washington chuyển cho Kiev.
“Chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận hôm nay. Chúng tôi sẽ gửi vũ khí, và họ sẽ trả tiền cho số đó”, ông Trump cho biết.
Một số nước châu Âu sẵn sàng tham gia kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine như Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, nhưng họ vẫn cần chi tiết cụ thể.
Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 15/7 nói rằng nước này không có các hệ thống như hệ thống Patriot, vì vậy “nếu chúng tôi muốn tham gia thì sẽ là bằng tiền, nhưng chúng tôi cần làm rõ các chi tiết”.
Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp cũng nói rằng nước này đang xem xét kế hoạch mua vũ khí Mỹ cho Ukraine “với thái độ tích cực”.
Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala tuyên bố nước này sẽ không tham gia sáng kiến trên.