Pháp tăng cường an ninh tại Amiens sau bạo loạn

Chính phủ Pháp đã quyết định tăng cường thêm 100 cảnh sát tại vùng Amiens, sau khi xảy ra bạo loạn khiến 16 cảnh sát bị thương và thiệt hại lớn về của

Vụ việc càng trở nên nhạy cảm khi xảy ra sát dịp kỷ niệm 100 ngày cầm quyền của Tổng thống mới Francois Hollande. Đích thân Tổng thống Hollande và Bộ trưởng Nội vụ đã phải rút bớt kỳ nghỉ hè để có mặt tại vùng này, cho thấy tăng cường an ninh sẽ phải là một ưu tiên lớn của chính phủ mới trong thời gian tới.

Cảnh sát được tăng cường tại vùng Amiens

“Không gì có thể biện minh cho việc bắn vào cảnh sát và đốt phá các phương tiện công cộng. Công lý sẽ phải được thực hiện”. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Pháp - Manuel Valls khi có mặt tại Amiens, sau vụ bạo loạn giữa khoảng 100 thanh niên với cảnh sát tại vùng này làm 16 người bị thương và gây thiệt hại về của trị giá hàng triệu euro. Một trường học mẫu giáo cùng nhiều ô tô cũng đã bị đốt phá nghiêm trọng.

Chính phủ Pháp đã quyết định triển khai thêm 100 cảnh sát tại vùng Amiens vào đêm 14/8, nâng tổng số cảnh sát có mặt tại địa bàn lên 250 người. Thông thường một đêm có khoảng 30 cảnh sát trực và đi tuần trong thành phố này. Đích thân Tổng thống Francois Hollande đã khẳng định sẽ triển khai mọi phương tiện của chính phủ để chống lại tình trạng bạo lực leo thang.

Tăng cường an ninh đang là một mối ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới, và phe cánh hữu đang lợi dụng điều này để chỉ trích Tổng thống Hollande yếu kém trong an ninh, nới lỏng các quy định khiến bọn tội phạm có cơ hội hoành hành.

Một trường mẫu giáo đã bị đốt phá nghiêm trọng trong ngày bạo loạn

Vụ việc càng trở nên nhạy cảm khi xảy ra sát ngày kỷ niệm 100 ngày cầm quyền của vị Tổng thống của Đảng Xã hội sau 17 năm cầm quyền của cánh hữu tại Pháp. Đảng đối lập UMP của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy chỉ trích chính sách mềm mỏng đối với người nhập cư của Đảng Xã hội đã phát đi tín hiệu sai lầm cho bọn tội phạm hoành hành.

Tuy nhiên, Đảng Xã hội cũng có lập luận để phản bác lại, cho rằng tình hình an ninh trở nên thậm tệ sau khi chính Tổng thống Nicolas Sarkozy cho cắt giảm một số lượng lớn nhân viên an ninh trong nhiệm kỳ cầm quyền của ông này, khiến nhiệm vụ của lực lượng an ninh bị quá tải. Khủng hoảng trầm trọng cũng là một nguyên nhân chính làm gia tăng sự bất mãn trong dân chúng, tâm lý hoảng loạn của nhiều đối tượng trong xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.