Pháp thông qua Dự luật VAT xã hội
Ngày 21/2, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua dự luật tài chính sửa đổi năm 2012 – còn được gọi luật về “thuế giá trị gia tăng xã hội”.
Luật mới này như “con dao hai lưỡi” bởi cánh hữu coi đây như một cơ chế nhằm khuyến khích tạo công ăn việc làm và tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Pháp; còn cánh tả thì lo ngại luật này sẽ đe dọa đến sức mua của người tiêu dùng.
![]() |
| Hạ viện Pháp thống qua Dự luật VAT xã hội |
Theo luật mới này, bắt đầu từ ngày 1/10 tới, thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ tăng 1,6%, từ mức 19,6% hiện nay tăng lên 21,2%. Đồng thời, thuế đánh vào các thu nhập tài chính sẽ tăng 2%. Ngoài ra, luật này cũng bao gồm điều khoản về việc đánh thuế thu nhập từ các giao dịch tài chính ở mức 0,1%, sẽ được áp dụng tại Pháp từ đầu tháng 8 tới, ngay cả khi chính phủ nước này không vận động nhóm 10 nước đi đầu trong Liên minh châu Âu (EU) trong vấn đề này.
Đối với đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy, đây là một giải pháp mang tính biểu tượng cuối cùng của nhiệm kỳ này. Trước đó, do không hội đủ số phiếu cần thiết, Ủy ban Tài chính Hạ viện Pháp đã không thể thông qua được văn kiện này. Ngay sau đó, Thủ tướng François Fillon đã kêu gọi các nghị sĩ thành viên của Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân – chiếm đa số tại Hạ viện, nhanh chóng thông qua dự luật và nhấn mạnh việc chia rẽ về vấn đề này sẽ làm suy yếu ứng cử viên Nicolas Sarkozy của đảng này.
Phe đối lập trong Quốc hội chủ yếu là các nghị sĩ thuộc Đảng Xã hội và Mặt trận cánh tả và đảng Cộng sản đã phản đối và đòi sửa đổi một số điều khoản của dự luật.
Giải thích cho điều này, ông Pierre Laurent – Tổng thư ký đảng Cộng sản Pháp cho biết: “Luật này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mua của người dân, nhất là trong thời điểm hàng triệu gia đình đang gặp khó khăn. Chúng tôi phản đối việc thông qua dự luật để bảo vệ người lao động khỏi mọi sự đóng góp lấy từ khoản trợ cấp cho gia đình của họ”.
Tuy nhiên, do chiếm thiểu số trong Hạ viện, cánh tả đã không thể bảo vệ được quan điểm của mình. Ngay cả kiến nghị của nhóm nghị sĩ thuộc đảng Xã hội nhằm đưa luật này ra trưng cầu ý dân cũng đã bị phủ quyết với tỷ lệ 191 phiếu thuận trên 279 phiếu chống.
Mặc dù vậy, ứng cử viên của đảng Xã hội - François Hollande tuyên bố sẽ xóa bỏ luật này nếu thắng cử. Dự kiến, Thượng viện Pháp sẽ tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu thông qua dự luật, trước khi dự luật được đưa vào thực hiện./.
