Pháp tiến hành bầu cử khu vực vòng 2

VOV.VN - Cử tri Pháp ngày 27/6 đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương vòng 2 ở nước này. Cuộc bầu cử được cho sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực chính trị ở Pháp trước thời điểm nước này sẽ tiến hành bầu cử Tổng thống vào năm tới.

Khác với cuộc bầu cử vòng 1 hôm 20/6 vừa qua, lượng cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 2 có xu hướng đông hơn. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri ở thủ đô Paris đã có mặt tại các điểm bầu cử, chờ để bỏ phiếu.

Kết quả bỏ phiếu vòng 1 vừa qua đã gây thất vọng cho cả đảng Nền Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron lẫn đảng Tập hợp quốc gia cực hữu của bà Le Pen. Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước không giành chiến thắng trong cả 13 khu vực hành chính lớn ở Pháp trong khi đảng của bà Le Pen cũng chỉ giành chiến thắng duy nhất ở một khu vực Đông Nam nước này. Điều này nằm ngoài dự đoán của các cuộc thăm dò dư luận ở Pháp cho thấy đảng cực hữu Tập hợp quốc gia sẽ giành chiến thắng ở 6 khu vực.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử vòng 1 lại cho thấy sự “trở lại mạnh mẽ” của các đảng Bảo thủ trung hữu - vốn bị đảng của ông Macron đánh bại trong các cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử cơ quan lập pháp vào năm 2017.

Cuộc bầu cử khu vực ở Pháp năm nay đã bị hoãn lại từ tháng 3/2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sẽ được tổ chức vào mùa Xuân năm 2022.

Đảng Nền Cộng hoà Tiến bước của Tổng thống Macron cũng đã để thua đảng Xanh trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6/2020 khi lượng cử tri đi bầu thấp kỷ lục. Kết quả bầu cử đã buộc Tổng thống Macron ngay lập tức phải tiến hành một đợt cải tổ nội các sâu rộng nhằm hạn chế tác động của cuộc bầu cử địa phương cũng như tạo động lực mới cho 2 năm cuối trong nhiệm kỳ tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảng 33 triệu cử tri Pháp không đi bỏ phiếu bầu cử cấp vùng và tỉnh
Khoảng 33 triệu cử tri Pháp không đi bỏ phiếu bầu cử cấp vùng và tỉnh

VOV.VN - Ngày 20/6, gần 48 triệu cử tri Pháp được kêu gọi tham gia bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử cấp vùng và cấp tỉnh. Đây là cuộc bầu cử cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống vào năm 2022. Tuy nhiên, có đến hơn 67% cử tri đã không đi bỏ phiếu.

Khoảng 33 triệu cử tri Pháp không đi bỏ phiếu bầu cử cấp vùng và tỉnh

Khoảng 33 triệu cử tri Pháp không đi bỏ phiếu bầu cử cấp vùng và tỉnh

VOV.VN - Ngày 20/6, gần 48 triệu cử tri Pháp được kêu gọi tham gia bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử cấp vùng và cấp tỉnh. Đây là cuộc bầu cử cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử Tổng thống vào năm 2022. Tuy nhiên, có đến hơn 67% cử tri đã không đi bỏ phiếu.

Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp
Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng đảng của ông đã đạt được một thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua (23/3).

Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp

Thủ tướng Israel tuyên bố thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng đảng của ông đã đạt được một thành công lớn trong cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày hôm qua (23/3).

Palestine chuẩn bị bầu cử lập pháp lần đầu tiên sau 15 năm gián đoạn
Palestine chuẩn bị bầu cử lập pháp lần đầu tiên sau 15 năm gián đoạn

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine đã bắt đầu nhận đơn đăng ký ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong hai tháng tới.

Palestine chuẩn bị bầu cử lập pháp lần đầu tiên sau 15 năm gián đoạn

Palestine chuẩn bị bầu cử lập pháp lần đầu tiên sau 15 năm gián đoạn

VOV.VN - Ủy ban bầu cử Trung ương Palestine đã bắt đầu nhận đơn đăng ký ứng cử trong cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống trong hai tháng tới.