Pháp tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Pháp ngày 11/2 quyết định sẽ gỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong các không gian kín cũng như nới lỏng các quy định y tế nhập cảnh đối với du khách ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Trong thông cáo đưa ra ngày 11/2, chính phủ Pháp quyết định tiếp tục giảm bớt các quy định hạn chế y tế khi tình hình dịch bệnh tiếp tục được cải thiện. Cụ thể, kể từ 28/2, người dân Pháp không phải bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến các địa điểm giải trí trong nhà như nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, sân vận động… sau khi đã xuất trình thẻ vaccine. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vẫn được duy trì trên phương tiện giao thông công cộng như tàu hoả, máy bay hay xe bus...

Bắt đầu từ 12/2, Pháp không yêu cầu du khách đến từ các nước ngoài EU phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 nếu đã tiêm đầy đủ vaccine theo quy định chung của EU. Các du khách chưa tiêm vaccine vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 48 giờ, nhưng không phải cách ly hay xét nghiệm Covid-19 nếu đến từ các quốc gia thuộc “vùng xanh” có tỷ lệ lây nhiễm thấp theo bảng phân loại của Pháp. Những du khách đến từ “vùng cam” sẽ phải có thêm lý do cấp thiết và có thể được xét nghiệm Covid-19 ngay khi nhập cảnh.        

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho biết ít nhất 11 triệu người Pháp đã nhiễm biến thể Omicron trong làn sóng dịch thứ 5 và tính từ đầu đại dịch, cứ 2 người Pháp thì 1 người đã từng nhiễm một biến thể của virus SARS-CoV-2. Theo ông Oliver Véran, Pháp đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất của làn sóng dịch thứ 5. Số ca lây nhiễm đang giảm mạnh trên toàn nước Pháp với tốc độ giảm 30% sau mỗi tuần. Số ca nhập viện cũng viện cũng giảm 15% trong vòng 1 tuần qua.

Người đứng đầu ngành Y tế Pháp bày tỏ lạc quan về diễn biến tình hình dịch bệnh: “Tôi muốn nói là điều tồi tệ nhất đã ở phía sau. Thời điểm khó khăn nhất đã qua. Nếu xuất hiện những biến thể mới, họ hàng với biến thể Omicron với khả năng lây nhiễm mạnh thì mức độ nguy hiểm cũng sẽ giảm đi dần dần”.

Pháp ngày 11/2 ghi nhận hơn 130.000 ca mới mắc Covid-19, giảm mạnh so với con số gần 250.000 ca cách đây 1 tuần. Người phát ngôn chính phủ Pháp ngày 10/2 tuyên bố Pháp có thể sẽ bãi bỏ quy định về thẻ vaccine vào cuối tháng 3/2022, sớm hơn 4 tháng so với dự kiến ban đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Macron từ chối làm xét nghiệm Covid-19 tại Nga vì sợ lộ ADN?
Tổng thống Pháp Macron từ chối làm xét nghiệm Covid-19 tại Nga vì sợ lộ ADN?

VOV.VN - Tổng thống Macron được đề nghị giữ khoảng cách với Tổng thống nước chủ nhà Putin sau khi ông từ chối thực hiện các quy tắc y tế để phòng chống chống dịch Covid-19 tại Nga.

Tổng thống Pháp Macron từ chối làm xét nghiệm Covid-19 tại Nga vì sợ lộ ADN?

Tổng thống Pháp Macron từ chối làm xét nghiệm Covid-19 tại Nga vì sợ lộ ADN?

VOV.VN - Tổng thống Macron được đề nghị giữ khoảng cách với Tổng thống nước chủ nhà Putin sau khi ông từ chối thực hiện các quy tắc y tế để phòng chống chống dịch Covid-19 tại Nga.

Dịch Covid-19 giảm, Pháp tính bỏ việc kiểm tra thẻ vaccine vào cuối tháng 3
Dịch Covid-19 giảm, Pháp tính bỏ việc kiểm tra thẻ vaccine vào cuối tháng 3

VOV.VN - Pháp có thể sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế y tế, trong đó có quy định về thẻ vaccine vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 tới, người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal cho hay vào hôm qua (9/2).

Dịch Covid-19 giảm, Pháp tính bỏ việc kiểm tra thẻ vaccine vào cuối tháng 3

Dịch Covid-19 giảm, Pháp tính bỏ việc kiểm tra thẻ vaccine vào cuối tháng 3

VOV.VN - Pháp có thể sớm dỡ bỏ các biện pháp hạn chế y tế, trong đó có quy định về thẻ vaccine vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 tới, người phát ngôn chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal cho hay vào hôm qua (9/2).

Các biện pháp hạn chế Covid-19 ở Séc sẽ kết thúc từ 1/3
Các biện pháp hạn chế Covid-19 ở Séc sẽ kết thúc từ 1/3

VOV.VN - Hầu hết các biện pháp hạn chế để chống lại sự lây lan của Covid-19 sẽ được bãi bỏ ở Cộng hòa Séc từ ngày 1/3. Đây là thông tin được Thủ tướng Fiala công bố sau cuộc họp của chính phủ vào 9/2.

Các biện pháp hạn chế Covid-19 ở Séc sẽ kết thúc từ 1/3

Các biện pháp hạn chế Covid-19 ở Séc sẽ kết thúc từ 1/3

VOV.VN - Hầu hết các biện pháp hạn chế để chống lại sự lây lan của Covid-19 sẽ được bãi bỏ ở Cộng hòa Séc từ ngày 1/3. Đây là thông tin được Thủ tướng Fiala công bố sau cuộc họp của chính phủ vào 9/2.