Pháp tính dừng các chuyến bay với Ấn Độ do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Pháp đã tuyên bố dừng toàn bộ các chuyến bay với Brazil do quan ngại trước các biến thể của virus SARS-CoV-2 tại quốc gia châu Á này.

Quan ngại trước tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ, đặc biệt là nguy cơ từ biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại đây, nước Pháp có thể sẽ tạm dừng toàn bộ các chuyến bay giữa Pháp và quốc gia châu Á này.

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ là đặc biệt đáng quan ngại. Quốc gia đông dân số 2 thế giới ghi nhận hàng nghìn ca tử vong và hàng trăm nghìn ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 mỗi ngày. Trước quan ngại nguy cơ biến thể virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ có thể xâm nhập vào lãnh thổ Pháp, nước Pháp quyết định tăng cường các biện pháp ngăn chặn.

Sau cuộc họp Hội đồng An ninh – Quốc phòng ngày 21/4, Người phát ngôn Chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, cho biết: “Ngay từ cuối tuần trước, các biện pháp chặt chẽ đã được triển khai với những người đến từ Brazil, Chile, Argentina và Nam Phi. Tôi xin thông báo rằng, tại cuộc họp Hội đồng An ninh - Quốc phòng sáng nay, chúng tôi đã quyết định bổ sung thêm Ấn Độ vào danh sách này. Các quốc gia khác có thể sẽ được bổ sung vào danh sách này nếu điều đó là cần thiết và đương nhiên là để tiếp tục các biện pháp cảnh giác thường trực của chúng ta”.

Những người đến từ các quốc gia nằm trong danh sách tăng cường các biện pháp phòng ngừa của Chính phủ Pháp sẽ phải có xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay, xét nghiệm sau khi nhập cảnh vào Pháp và phải cách ly bắt buộc trong thời gian 10 ngày.

Tuy nhiên, các biện pháp này chưa đủ để ngăn chặn các biến thể virus SARS-CoV-2 tại các quốc gia này xâm nhập vào Pháp. Tuần trước, Pháp đã tuyên bố dừng toàn bộ các chuyến bay với Brazil do quan ngại trước các biến thể của virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Nam Mỹ này. Chính phủ Pháp cũng đang nghiên cứu tạm dừng toàn bộ các chuyến bay với Ấn Độ.

Hiện tại, mỗi tuần có khoảng 1.900 người từ Ấn Độ đến Pháp qua đường hàng không. Các biện pháp bổ sung dự kiến sẽ được Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố trong cuộc họp báo sẽ được tổ chức vào chiều thứ Năm, 22/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp
Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp

VOV.VN - Tính đến nay, nước Pháp đã trải qua 2 tuần đầu tiên của quá trình phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, nhưng các chỉ số liên quan dịch Covid-19 chưa được cải thiện rõ ràng.

Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp

Sau 2 tuần phong tỏa toàn quốc, dịch Covid-19 vẫn nghiêm trọng tại Pháp

VOV.VN - Tính đến nay, nước Pháp đã trải qua 2 tuần đầu tiên của quá trình phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, nhưng các chỉ số liên quan dịch Covid-19 chưa được cải thiện rõ ràng.

Ấn Độ thực thi một loạt biện pháp đối phó số ca Covid-19 tăng nhanh
Ấn Độ thực thi một loạt biện pháp đối phó số ca Covid-19 tăng nhanh

VOV.VN - Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 22/4, trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ tăng liên tục trong 40 ngày qua, khiến cho hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng quá tải.

Ấn Độ thực thi một loạt biện pháp đối phó số ca Covid-19 tăng nhanh

Ấn Độ thực thi một loạt biện pháp đối phó số ca Covid-19 tăng nhanh

VOV.VN - Lệnh cấm này có hiệu lực từ ngày 22/4, trong bối cảnh số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ tăng liên tục trong 40 ngày qua, khiến cho hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng quá tải.

Pháp vượt cột mốc "đáng buồn" 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19
Pháp vượt cột mốc "đáng buồn" 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19

VOV.VN - Trong hôm nay (15/4), nước Pháp sẽ chính thức trở thành quốc gia thứ 3 tại châu Âu và thứ 7 trên thế giới vượt qua cột mốc đáng buồn là có hơn 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19.

Pháp vượt cột mốc "đáng buồn" 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19

Pháp vượt cột mốc "đáng buồn" 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19

VOV.VN - Trong hôm nay (15/4), nước Pháp sẽ chính thức trở thành quốc gia thứ 3 tại châu Âu và thứ 7 trên thế giới vượt qua cột mốc đáng buồn là có hơn 100.000 người thiệt mạng vì Covid-19.